Bộ đội Biên phòng đưa công nghệ về bản làng

(VOV5) - Từ mô hình điểm tại Vàng Ma Chải, đến nay, tất cả các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới Lai Châu đã đồng loạt triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến kỹ năng số cho người dân.

Ở khu vực biên giới của tỉnh Lai Châu, những người lính mang quân hàm xanh không chỉ ngày đêm bám bản, bám biên cương canh giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, mà họ còn đang nỗ lực "gõ cửa từng nhà", mang theo tri thức công nghệ về bản. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, người dân đồng hành cùng Bộ đội biên phòng trong công tác ngăn chặn, tố giác, đấu tranh với tội phạm.

Bộ đội Biên phòng đưa công nghệ về bản làng - ảnh 1 Cán bộ biên phòng Lai Châu hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh. Ảnh: Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Nghe âm thanh tại đây:

Trong cái se lạnh của núi rừng, buổi tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh do các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức tại bản biên giới Sì Choang, xã Vàng Ma Chải (nay là xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu), đã thu hút hàng chục người dân tham gia. Trên chiếc điện thoại thông minh, mỗi thao tác đều được các thầy giáo mang quân hàm xanh hướng dẫn một cách tỉ mỉ.

Chị Chẻo Thị Hoa, người dân bản Sì Choang cho biết từ ngày được tiếp cận với điện thoại thông minh, qua internet, chị và nhiều người biết thêm nhiều kiến thức về công nghệ, ứng dụng vào sản xuất nương, rẫy, trồng trọt…. Đặc biệt, nhờ có kiến thức mà đồng bào không bị lừa đảo khi mua bán hàng qua mạng, hoặc bị dụ dỗ vượt biên trái phép: “Chương trình hôm nay đã mang đến cho người dân nhiều kiến thức về chuyển đổi số, về mạng xã hội, cũng như giúp người dân tránh được những việc lừa đảo trên mạng. Bản thân tôi cũng sẽ hướng dẫn lại cho người nhà, người thân và những người xung quanh có thêm nhận thức về mạng xã hội. Từ đó sẽ giúp người dân nâng cao cảnh giác, nhận thức và áp dụng vào phát triển kinh tế của gia đình.”

Bộ đội Biên phòng đưa công nghệ về bản làng - ảnh 2Hiện mỗi đồn biên phòng trên tuyến biên giới Lai Châu đã thành lập 1 tổ giáo viên từ 3 - 5 người về các bản truyền đạt kiến thức về chuyển đổi số cho người dân. Ảnh: Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Thực hiện chương trình “Bình dân học vụ số”, Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải đã triển khai mô hình “Hòm thư điện tử ẩn danh” từ tháng 5/2025. Khi muốn gửi tin tố giác tội phạm, thay vì phải đến tận đồn trình báo, người dân giờ chỉ cần chiếc điện thoại, quét mã QR trên tấm poster được dán ở nhà văn hóa, trạm y tế, hay chợ phiên là thông tin được thu nhận. Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lai Châu, cho biết: “Đây là giải pháp để nâng cao hiểu biết về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật, cũng như kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin của quần chúng nhân dân trên địa bàn. Đơn vị đã triển khai có hiệu quả mô hình “Thầy giáo quân hàm xanh đẩy nhanh chuyển đổi số”, tổ chức 17 buổi, cho trên 850 lượt quần chúng nhân dân về kỹ năng ứng dụng công nghệ số. Thiết lập 17 mã QR nội dung phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân. Qua đó, bà con đã hiểu biết sâu, rộng hơn về pháp luật và nâng cao ý thức pháp luật; 100% cán bộ xã, bí thư chi bộ, trưởng bản đã biết sử dụng công nghệ thông tin, để truyển tải các tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật.”

Bộ đội Biên phòng đưa công nghệ về bản làng - ảnh 3Hàng chục hội nghị học tập, tuyên truyền phong trào Bình dân học vụ số đã được các thầy giáo quân hàm xanh tổ chức trên tuyến biên giới Lai Châu. Ảnh: Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Chỉ sau thời gian ngắn triển khai, “Hòm thư điện tử ẩn danh” đã tiếp nhận hàng trăm tin báo, trong đó nhiều tin có giá trị đặc biệt. Nguồn tin của người dân đã giúp lực lượng biên phòng phát hiện, xử lý hiệu quả nhiều vụ việc; từ bắt giữ đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép, thu giữ heroin, đến thu hồi súng kíp và các chất cấm. Nhưng quan trọng hơn cả, mô hình đã thực sự thay đổi nhận thức của bà con về pháp luật, về trách nhiệm bảo vệ thôn bản mình đang sống thông qua công nghệ số.

Bộ đội Biên phòng đưa công nghệ về bản làng - ảnh 4Đến nay đã có hàng chục hộ nghèo được lực lượng biên phòng Lai Châu hỗ trợ điện thoại thông minh phục vụ cho phong trào Bình dân học vụ số. Ảnh: Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Từ mô hình điểm tại Vàng Ma Chải, đến nay, tất cả các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới Lai Châu đã đồng loạt triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến kỹ năng số cho người dân. Hơn 40 lớp học đã được tổ chức ngay tại các bản làng xa xôi, với sự tham gia của đông đảo bà con các dân tộc Mông, Dao, Hà Nhì, Thái… Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, cho biết thông qua phong trào “Bình dân học vụ số”, lực lượng biên phòng còn hỗ trợ hàng chục thiết bị điện thoại thông minh cho những hộ đặc biệt khó khăn, giúp họ có điều kiện tiếp cận công nghệ, kết nối thông tin và học tập: “Chúng tôi đã thành lập mỗi đồn biên phòng một tổ giáo viên từ 3 đến 5 người, đi đến các thôn, bản để giúp đỡ, hướng dẫn cho bà con nhân dân hiểu biết về chuyển đổi số. Đồng thời, hướng dẫn cho bà con cách thức, phương thức sử dụng điện thoại thông minh. Để từ đó bà con trao đổi thông tin giữa các thành viên trong gia đình. Đặc biệt, qua đó bà con sẽ biết cách để cung cấp những thông tin phản ánh, tố giác tội phạm cho bội đội biên phòng.”

Bộ đội Biên phòng đưa công nghệ về bản làng - ảnh 5Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu động viên, thăm hỏi người dân biên giới tham gia buổi tuyên truyền phong trào Bình dân học vụ số. Ảnh: Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Ở miền biên giới, công nghệ đã giúp gắn kết người dân và người lính quân hàm xanh trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Những bước chân lặng thầm, sự cố gắng bền bỉ của người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc, những “thầy giáo quân hàm xanh” đang viết nên hành trình số hóa đặc biệt mang tên "Niềm tin từ lòng dân" tại vùng biên giới của tỉnh Lai Châu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác