Chuyển đổi số ở vùng cao Thái Nguyên

(VOV5) - Đến nay, chuyển đổi số, công nghệ số đã trở nên quen thuộc, là 1 phần quan trọng trong cuộc sống người dân Thái Nguyên nói chung và đồng bào vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó, tạo dấu ấn mới cho diện mạo nông thôn miền núi. Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào mọi mặt trong đời sống đã góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng dân tộc thiểu số với các địa bàn trong toàn tỉnh, qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên.

Chuyển đổi số ở vùng cao Thái Nguyên - ảnh 1Các chương trình livestream giúp nông sản Thái Nguyên mở rộng tệp khách hàng. Ảnh:khuyennong.thainguyen.gov.vn

Nghe âm thanh tại đây:

Các phiên livestream “Cây Na số và nông sản tỉnh Thái Nguyên 2025”, “Top Nông sản - Nông sản về phố”, “Nông sản Thái Nguyên - Tự hào hàng Việt”… bán hàng nông sản địa phương được tỉnh Thái Nguyên phối hợp với nhiều đơn vị liên quan triển khai trong tháng 8 vừa qua đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Nhiều loại nông sản của Thái Nguyên đã được tiêu thụ sau các phiên bán hàng trực tuyến. Nhờ có internet, mạng 4G phủ sóng tận nơi, mà giờ đây người nông dân không phải mang hàng ra chợ bán, lo tìm đầu ra sản phẩm.     

Chuyển đổi số còn hiện diện ở nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp, y tế, giáo dục cho đến hành chính công…, len lỏi đến từng ngóc ngách của vùng cao Thái Nguyên. Tại trạm y tế xã, cán bộ y tế chỉ cần quét mã QR căn cước công dân của người bệnh là có thể tra cứu nhanh hồ sơ bệnh án điện tử, người dân không còn phải mang theo sổ khám bằng giấy; tại các thôn xóm, thông báo từ các cấp chính quyền được thông tin tới người người dân nhanh hơn; tại các xã, quy trình giải quyết thủ tục hành chính cũng được thuận thiện, nhanh chóng hơn trước rất nhiều.

Chuyển đổi số ở vùng cao Thái Nguyên - ảnh 2Những năm gần đây nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nên công tác giáo dục của các nhà trường tại Thái Nguyên đã có những bước tiến về chất lượng, hiệu quả. Ảnh: VOV

Từ một khái niệm còn xa lạ cách đây vài năm, đến nay, chuyển đổi số, công nghệ số đã trở nên quen thuộc, là 1 phần quan trọng trong cuộc sống người dân Thái Nguyên nói chung và đồng bào vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa nói riêng. Tính đến tháng 7/2025, phần lớn các xã, phường trong tỉnh đã có cáp quang và sóng di động ổn định. Ở các bản làng từng “trắng mạng”, nay đã có sóng 4G vươn tới. Tại các điểm trường, trạm y tế xã, khu sản xuất tập trung, sóng 5G cũng đã bắt đầu hiện diện, tạo nền tảng kết nối thông suốt, tạo thuận lợi cho người dân.

Cùng với đó, các xã vùng cao của tỉnh Thái Nguyên đã tập trung nhiều giải pháp cho chuyển đổi số, như: hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet, khuyến khích sử dụng điện thoại thông minh. Từ đó, người dân có cơ hội tìm hiểu, tiếp cận với các thông tin về ứng dụng khoa học công nghệ, các dịch vụ công trực tuyến, kịp thời cập nhật các thông tin tuyên truyền, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt, định danh điện tử.

Nhằm giúp người dân nhận thức rõ xu hướng tất yếu phải chuyển đổi số, từ giữa năm 2022, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng. Đến nay, các tổ công nghệ số cộng đồng đã phát huy vai trò, tích cực tuyên truyền công tác chuyển đổi số đến nhân dân, trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh. Ông Đoàn Xuân Trường, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng xã Văn Hán, cho biết: "Những kiến thức mình tiếp thu được khi đi tập huấn thì về mình sẽ phổ biến lại cho các thành viên trong tổ, sau đó, cùng nhau hướng dẫn, tổ chức mời nhân dân đến nhà văn hóa để hướng dẫn. Khi nhân dân tiếp nhận được các thông tin đó thì tất cả các thủ tục hành chính, bây giờ rất nhiều hộ trong xóm tôi đăng ký khai sinh tại nhà. Cái này rất có lợi, giúp người dân đỡ mất công."

Bên cạnh đó, để hỗ trợ thanh, thiếu niên vùng cao thực sự bắt nhịp với công nghệ số, các cấp Đoàn, ngành Giáo dục và chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng đang đang phối hợp triển khai nhiều mô hình, như: “Lớp học số vùng cao”, “Không gian sáng tạo số cho thanh niên”... Qua đó, trang bị kiến thức, kỹ năng số cho những người trẻ ở miền núi, giúp họ bắt kịp xu thế chung của xã hội.

Từ một tỉnh miền núi có địa hình phức tạp, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, Thái Nguyên đã vươn lên trở thành 1 trong những địa phương đi đầu khu vực trung du và miền núi phía Bắc trong chuyển đổi số. Đặc biệt, với bà con vùng cao, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã và đang mang lại nhiều thay đổi trong cuộc sống của họ. Đây là bước khởi đầu cho một hành trình mới, nơi công nghệ trở thành người bạn đồng hành trong cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương.

Một số ý kiến của người dân

-Bán trên môi trường số thu hút được sự chú ý của nhiều người, không phải lo về đầu ra.

-Mình tiếp cận với mạng xã hội, dùng Tiktok hoặc Facebook đều có thể bán hàng không cần bỏ vốn nhiều.

-Các app VNeID, các nhóm zalo trong xóm rất tiện cho người dân. Ví dụ khi có thông tin gì ở trên xã gửi về thì trong xóm có thể liên hệ với nhau qua app, hoặc các cuộc họp cũng như các công việc của xóm hay của địa phương cũng dễ hơn, không còn phải đi thông báo đến từng nhà, từng người.

-Công nghệ thông tin giúp ích rất nhiều cho công việc hằng ngày của chúng tôi, giúp rút ngắn được thời gian, khoảng cách, tiết kiệm thời gian làm việc các loại giấy tờ, trả kết quả nhanh chóng cho người dân.

-Từ khi có mạng cũng phục vụ được bà con nhiều cái, nắm bắt được ở trên mạng kinh nghiệm làm ăn, giúp các cháu nhiều cái trong học hành, hiểu biết hơn.

-Công nghệ thông tin của Nhà nước đã tạo điều kiện cho người dân rất thuận tiện, nhất là về vấn đề khám chữa bệnh, mà lại ở vùng sâu, vùng xa nữa thì càng thuận tiện.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác