Quảng Ninh: Thêm “lực đẩy” cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương

(VOV5) - Quảng Ninh liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI, cải cách hành chính, chuyển đổi số cấp cơ sở có nhiều tiến bộ.

Với hàng loạt biện pháp từ chính sách đến thực tiễn, tỉnh Quảng Ninh đang bước đầu cụ thể hoá chiến lược phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Quảng Ninh: Thêm “lực đẩy” cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương - ảnh 1Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Quảng Ninh thường xuyên tổ chức các phiên Cafe khởi nghiệp nhằm kết nối cộng đồng doanh nghiệp trẻ địa phương. Ảnh: Trường Giang/VOV-Đông Bắc

Cách đây không lâu, tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất ký hợp tác chiến lược với Tập đoàn FPT. Quảng Ninh kỳ vọng Tập đoàn công nghệ FPT sẽ đồng hành trong việc đào tạo nguồn nhân lực, thu hút các doanh nghiệp công nghệ đầu tư tại địa bàn.

Ông Nguyễn Duy Phước, Trưởng đại diện Tập đoàn FPT tại Quảng Ninh, Giám đốc Chuyển đổi số Quảng Ninh của FPT, cho rằng một trong những trách nhiệm của đơn vị là góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp khởi nghiệp giàu tiềm năng phát triển tại Quảng Ninh: “Chúng tôi mở một số trường liên cấp tại Quảng Ninh trong thời gian sắp tới, cũng như kêu gọi các nhà đầu tư khác trong hệ sinh thái của FPT. Hiện những việc này đều đang xúc tiến nhằm góp phần phục vụ địa phương, chia sẻ kinh nghiệm và giúp cho các doanh nghiệp ở Quảng Ninh có thể có bước đi nhanh và chính xác nhất".

Việc kết nối giữa Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp - Nhà đầu tư, tổ chức quốc tế là một trong những giải pháp Quảng Ninh đặt trong tâm nhằm quy tụ nguồn lực thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Anh Phạm Quang Tùng, Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ninh, khẳng định: từ khi Nghị quyết ra đời, những điểm nhấn chính sách dành riêng cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã được các doanh nghiệp khởi nghiệp địa phương quan tâm và mong chờ. Hiện CLB vẫn liên tục tổ chức các phiên Cafe khởi nghiệp để góp phần kết nối, lan toả tinh thần và nâng cao một số kỹ năng quản trị, quản lý cho các thành viên. Dù vậy, để hình thành cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các startup đều mong muốn có không gian sáng tạo, hỗ trợ kết nối chuyên gia, có ưu đãi về vốn và cơ hội phát triển bình đẳng: “Hiện nay nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia, phụ trợ cho các cụm, khu công nghiệp hay phục vụ cho các doanh nghiệp lớn. Định hướng thời gian tới tỉnh sẽ tạo điều kiện, có quỹ đất hạ tầng, mặt bằng để doanh nghiệp có thể tham gia vào các chuỗi cung ứng như logistic… Chúng tôi cho rằng đây là cơ hội rất lớn và sẽ đồng hành với các hoạt động mà tỉnh đã quan tâm".

Quảng Ninh: Thêm “lực đẩy” cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương - ảnh 2Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia lần thứ 7 vừa tổ chức tại Quảng Ninh là cơ hội để các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo kết nối và "ươm mầm". Ảnh: Trường Giang/VOV-Đông Bắc

Cùng với phát động Công cuộc khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, chương trình ươm tạo cố vấn và liên minh đổi mới trong các lĩnh vực thế mạnh của Quảng Ninh như du lịch và dịch vụ thông minh, công nghiệp xanh, logistics và đô thị thông minh cũng được tỉnh đẩy mạnh. Qua đó góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, tạo lập hạ tầng vườn ươm doanh nghiệp và kết nối nguồn lực để các ý tưởng sáng tạo nảy nở. Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết: “ Hiện nay tỉnh tiếp tục dành một nguồn lực để ưu tiên cho các dự án khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cố gắng bắt tay vào làm ngay trong năm 2025 và tạo đà cho giai đoạn 2026-2030. Trong đó xác định hình thành các cơ chế về “vốn mồi”, khuyến khích quỹ đầu tư tư nhân, doanh nghiệp lớn đồng hành tài trợ cho dự án khởi nghiệp, thí điểm cơ chế mua sắm công cho sản phẩm đổi mới, phù hợp với pháp luật hiện hành".

 Quảng Ninh đang có nền tảng vững chắc khi tăng trưởng GRDP nửa đầu năm 2025 ở mức hai chữ số, hướng tới mục tiêu cả năm trên 14%. Tỉnh cũng liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI, cải cách hành chính, chuyển đổi số cấp cơ sở có nhiều tiến bộ, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và startup phát triển. Với những “lực đẩy” mới, khởi nghiệp sáng tạo gắn với chuyển đổi số và chiến lược phát triển kinh tế số, kinh tế xanh của tỉnh cũng sẽ giúp địa phương tiến nhanh hơn trên hành trình bứt phá.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác