"Dó 10” - Sắp đặt nghệ thuật từ giấy dó

(VOV5) -"Dó 10” là tên triển lãm tổng hợp những tác phẩm hội họa và điêu khắc sắp đặt chọn lọc  sẽ khai mạc vào 18 giờ ngày thứ Bảy, 20/7 và trưng bày tới hết ngày 26/7 tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể nói, qua việc sử dụng giấy dó, chủ nhân của triển lãm nữ hoạ sỹ Lê Hiền Minh đã mang đến cho công chúng góc nhìn mới về chất liệu truyền thống dân tộc và cũng nhờ đó mà chất liệu này trở thành một cầu nối giữa nghệ thuật đương đại và nghệ thuật truyền thống Việt Nam.



Trước đây, giấy dó thường được sử dụng trong tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ, xuất xứ từ làng Đông Hồ, tỉnh Bắc Ninh. Đây là một loại giấy tự nhiên được làm từ vỏ cây dó, trồng nhiều ở các tỉnh phía Bắc như Cao Bằng, Thái Nguyên.

"Dó 10" tái hiện lại từng công đoạn sáng tác của Hiền Minh từ thời kỳ thử nghiệm trên bề mặt giấy dó với những tác phẩm tranh 2D sử dụng chất liệu giấy dó trong việc tạo hình điêu khắc sắp đặt lớn.

Mặc dù giấy dó là chất liệu chính duy nhất trong các tác phẩm của Lê Hiền Minh, nhưng mỗi tác phẩm lại mang đến cho người xem một cái nhìn khác về cùng một chất liệu. Ví dụ như tác phẩm “Chim” như được làm từ đá, hay tác phẩm “Nhà” nhìn như sắt phế thải. Theo tác giả, sự đa dạng này là kết quả tự nhiên của quá trình làm việc lâu dài, với sự tham gia của những yếu tố thiên nhiên như độ ẩm, mưa, nắng ... tạo nên những hiệu ứng bất ngờ.

Buổi triển lãm được tổ chức vào lúc 18 giờ ngày thứ Bảy 20-7-2013, tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, 97A Phó Đức Chính, quận 1, TPHCM.

Phản hồi

Các tin/bài khác