Kẻ ly hương: tiếng nói cần được nghe thấu

(VOV5) - "Kẻ ly hương" là bản hòa âm tiếng lòng bi thiết và vô cùng chân thực của những cảnh đời xa xứ.

Kẻ ly hương" là cuốn sách tập hợp 17 bài tiểu luận của 17 tác giả là người tha hương từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có 2 tác giả gốc Việt – Bùi Thi và Trần Vũ.

Chủ biên cuốn sách này chính là Nguyễn Thanh Việt, nhà văn gốc Việt đoạt giải Pulitzer 2016. Sách được Bùi Thanh Châu dịch ra tiếng Việt, Phương Nam Books ấn hành. 

Mỗi tác giả mang đến cho người đọc một câu chuyện riêng và bằng cách kể lại những ký ức của chính họ và gia đình họ, tất cả đã phần nào giãi bày tâm sự của những con người xa xứ, giúp cho nỗi lòng của kẻ tha hương có cơ hội được lắng nghe.  

Kẻ ly hương: tiếng nói cần được nghe thấu - ảnh 1

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác