Khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội Haniff 2012

 (VOV5)- Tối 25/11, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội Haniff 2012 khai mạc tại Cung hữu nghị Hà Nội. Sau lễ thảm đỏ, lễ khai mạc, là buổi chiếu ra mắt bộ phim truyện Việt Nam Cát nóng (đạo diễn Lê Hoàng, Công ty TNHH MTV Phim Giải Phóng sản xuất).

Khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội Haniff 2012 - ảnh 1 
Một cảnh trong phim Cát nóng - Ảnh: BTC LHP

Nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam xuất hiện trở lại trên thảm đỏ lễ khai mạc tối 25/11 tại Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội và hứa hẹn nhiều bất ngờ, trong chương trình do đạo diễn Lê Quý Dương dàn dựng. Một số gương mặt xuất sắc của điện ảnh nước ngoài cũng tới tham dự.


Đêm khai mạc được dẫn dắt bởi các MC: diễn viên Bình Minh, diễn viên Tuấn Tú, người đẹp thân thiện Dương Thùy Linh, và dẫn tiếng Anh là Hải Vân- chuyên viên Cục hợp tác quốc tế.


Tại cuộc họp báo chiều tối 24/11, TS Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục điện ảnh, trưởng ban tổ chức Haniff cho biết, ngoài các phim nước ngoài được trình chiếu thì: "lần này có tới 42 bộ phim tham gia tất cả các chương trình của LHP. Các bạn quốc tế sẽ quan tâm tới chùm phim chọn lọc của Việt Nam, bởi vì  có lẽ đây là lần đầu tiên điện ảnh Việt Nam có sự ra quân rầm rộ như thế tại một sự kiện điện ảnh quốc tế."

Khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội Haniff 2012 - ảnh 2
TS Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục điện ảnh, trưởng ban tổ chức Haniff  - Ảnh:vietnamnet

Với chủ đề Điện ảnh châu Á-Thái Bình Dương thống nhất và phát triển, LHP Quốc tế Hà Nội thu hút 117 bộ phim đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương gửi tới tham dự. Các phim được trình chiếu tại 9 cụm rạp ở HN gồm: Trung tâm chiếu phim Quốc gia, 2 cụm rạp MegaStar ở Vincom và Picomall, Tháng 8, Kim Đồng, Lotte Cinema, Parkson Landmark, Lotte Cinema Melinh Plaza Hà Đông, cụm rạp Ngọc Khánh, rạp Đại Đồng (quận Hà Đông).


TS Ngô Phương Lan- Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, BTC đã rất nỗ lực liên hệ làm việc để có thể có được những bộ phim chất lượng, giá trị, giàu ngôn ngữ điện ảnh của thế giới trình chiếu trong khuôn khổ LHP Quốc tế Hà Nội lần này.

Khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội Haniff 2012 - ảnh 3

7 phim dự thi trong đó có 14 phim truyện dài, 13 phim truyện ngắn, 5 phim tài liệu ngắn và 5 phim hoạt hình.

Trong chương trình toàn cảnh Điện ảnh Thế giới ngày nay (Panorama) sẽ chiếu khoảng 20-25 tác phẩm điện ảnh đỉnh cao của các nền điện ảnh trên thế giới, mà phần đông công chúng Việt Nam chưa có dịp tiếp cận. Trong số này đáng chú ý có "Amour” (Tình yêu), bộ phim vừa giành giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2012 của đạo diễn lừng danh Michael Haneke. "A Separation” (Chia cắt), bộ phim Iran của đạo diễn Asghar Farhadi đã giành một loạt giải thưởng như Oscar (Mỹ), Quả cầu vàng, César (Pháp) cho phim nước ngoài hay nhất 2012, giải Gấu vàng tại LHP Berlin 2011... Và bộ phim We Need to Talk About Kevin (Chúng ta cần nói chuyện về Kevin) - tác phẩm điện ảnh xuất sắc của điện ảnh Anh 2011 đã giành 16 giải thưởng điện ảnh lớn, nhỏ suốt 2 năm qua cũng sẽ ra mắt công chúng Hà Nội. Cùng với đó, một số phim đỉnh cao của điện ảnh Pháp, dù tới tháng 12 mới ra rạp tại thị trường nội địa nhưng cũng sẽ được trình chiếu trước tại LHP lần này.


Theo ban tổ chức LHP, 70% số ghế của tất cả các suất chiếu tại các cụm rạp nói trên được bán vé cho người hâm mộ. Phim Việt Nam, phim tài liệu, phim ngắn cùng các phim nhận được tài trợ của các quỹ quốc tế được chiếu miễn phí, còn tất cả các phim truyện nước ngoài sẽ được bán vé với giá bằng 50% giá vé áp dụng cho từng rạp chiếu.


Trại sáng tác trẻ HANIFF là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam trong khuôn khổ LHP. Chủ tịch Ban giám khảo phim truyện nhựa, đạo diễn Jan Schuette, Giám đốc trường Điện ảnh Berlin, Đức cho biết, ông rất vui khi được mời vào vị trí trưởng ban giám khảo tại LHP Quốc tế Hà Nội 2012. Những liên hoan phim luôn là cơ hội quý giá để các nền điện ảnh giao lưu, học hỏi lẫn nhau./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác