NSND Hương Dung: Nhờ VOV mà chúng tôi được “luyện giọng” nhiều hơn

(VOV5) - NSND Hương Dung đã có nhiều năm gắn bó với các chương trình Câu chuyện truyền thanh, Sân khấu, Tiếng thơ, Kể chuyện và hát ru… trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.

NSND Hương Dung sinh năm 1956 tại Thái Bình, trưởng thành tại Thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh, từng nhập ngũ và tham gia biểu diễn trong quân đội. Từ năm 1985 đến năm 1993, bà là diễn viên của đoàn Nghệ thuật Công an Nhân dân, sau đó nghỉ hưu, tham gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực của sân khấu, điện ảnh và truyền hình. Hương Dung được phong tặng danh hiệu NSUT năm 2010 và danh hiệu NSND năm 2023. Bên cạnh những vai diễn sân khấu và truyền hình, bà được biết đến là một diễn viên lồng tiếng xuất sắc. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn NSND Hương Dung về những chặng đường làm nghệ thuật, gắn bó với tiếng thơ của bà.

NSND Hương Dung: Nhờ VOV mà chúng tôi được “luyện giọng” nhiều hơn - ảnh 1NSND Hương Dung - Ảnh: daidoanket.vn
Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây: 
“Thời điểm năm 1985 -1990, phim để lồng tiếng đếm trên đầu ngón tay. Nhưng những chương trình phát thanh, đặc biệt là chương trình phát thanh Quân đội nhân dân, Vì an ninh tổ quốc, Sân khấu truyền thanh, Câu lạc bộ hài truyền thanh… Hương Dung cộng tác rất nhiều, đi thu ở Đài rất nhiều. Có khi một chương trình như Văn nghệ quân đội mỗi cuối tuần, Hương Dung vừa dẫn chương trình, vừa dẫn chuyện, vừa đóng vai chính. Sau này thì thu thơ, kể chuyện cho các bé ngủ. Cũng phải cảm ơn Đài rất nhiều. Nhờ có Đài mà được luyện giọng nhiều hơn. Chúng tôi hay nói vui là được “ngọt mồm” hơn,  để khi đóng phim, nhập vai những nhân vật trong phim thì mình không cảm thấy ngỡ ngàng, thể hiện được các ý đồ của đạo diễn.”

“Rất là mong muốn là từ giờ đến cuối đời mà mình có được một vai diễn nào đấy lột tả được hết tất cả những hỉ nộ ái ố, những điều mà từ trước tới giờ mình chưa làm được. Nhưng chắc là khó. Bởi vì bây giờ làm phim thường ưu tiên lớp trẻ là chính. Những người lớn tuổi có xuất hiện thì cũng chỉ gọi là sợi dây móc xích cho các diễn viên trẻ thôi. Còn để có những những vai diễn chính cho người lớn tuổi thì hiếm lắm”

 “Mình muốn được lan tỏa năng lượng của mình và kinh nghiệm, tích lũy vốn sống của mình với cái nghề này tới tất cả các em - những em mà đang muốn được tỏa sáng, muốn được thành danh trên con đường làm nghệ thuật. Kể cả bây giờ nếu được yêu cầu quay lại diễn  mình vẫn sẵn sàng cùng với các cháu.  Các cháu mà được diễn với lớp diễn viên gạo cội thì cũng sẽ tiến bộ rất nhiều về chuyên môn. Thậm chí cần để được truyền đạt cho các em về tiếng nói mình cũng sẵn sàng. Sân khấu phải là tiếng nói. Kể cả không phải ở sân khấu thì có nói ngoài đời, giao tiếp ngoài đời cũng vẫn phải là tiếng nói. Mình nói người ta lắng nghe mình đấy, tức là mình đang thành công, chuyển tải được ý đồ của mình đến với người nghe” - NSND Hương Dung
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác