Vietnam Centre: Nỗ lực quảng bá một Việt Nam xưa giàu lịch sử và năng động, trẻ trung trong hiện tại

(VOV5) -  Vietnam Centre đang đẩy mạnh việc sử dụng công nghệ và các nền tảng mạng xã hội để có thể lan tỏa các yếu tố văn hóa lịch sử của Việt Nam không chỉ trong nước mà cả ra quốc tế
Vietnam Centre là tổ chức phi lợi nhuận do những trí thức trẻ người Việt ở Australia sáng lập, với sứ mệnh quảng bá văn hoá Việt Nam ra thế giới. Với nhiều hoạt động thiết thực tìm về lịch sử, khôi phục những dấu ấn nổi bật của văn hóa xưa cho thế hệ trẻ hôm nay, những hoạt động của tổ chức này đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ Việt ở trong nước cũng như nước ngoài. Anh Nguyễn Ngọc Phương Đông, thành viên Vietnam Centre trả lời phỏng vấn về vấn đề này.
Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:
 
Vietnam Centre: Nỗ lực quảng bá một Việt Nam xưa giàu lịch sử và năng động, trẻ trung trong hiện tại - ảnh 1Ba thành viên sáng lập của Vietnam Centre: Anh Vũ, Phương Đông và Ngọc Linh (từ trái qua phải) - Ảnh: phunuonline.com.vn

PV: Xin chào Nguyễn Ngọc Phương Đông. Trong những năm qua Vietnam Centre đã nhận được sự quan tâm đáng kể từ công chúng, từ các học giả. Có lẽ vẫn nên nhắc lại những hoạt động đầu tiên được những người yêu văn hóa Việt như các bạn thực hiện tại nước ngoài?

Nguyễn Ngọc Phương Đông: Ngoài show diễn Dệt nên triều đại tại Áutralia thì chúng tôi cũng đã có những hoạt động khác. Ví dụ như năm 2019 chúng tôi đã phối hợp với những nhà nghiên cứu tự do và chính quyền thành phố Sydney để dựng một cổng chào nhân dịp Tết Nguyên đán của người châu Á tại Autralia. Và  cổng đó chúng tôi đã dựng dựa trên cảm hứng là cổng trong Đại Nội Huế. Đó là một trong những điểm nhấn của dịp lễ hội Tết Nguyên đán của thành phố Sydney năm 2019.

Sau đó giữa năm chúng tôi tiếp tục thực hiện một triển lãm về các sản phẩm văn hóa đương đại nhưng lấy cảm hứng từ văn hóa thời Nguyễn thế kỷ 19, trong vòng 1 tuần tại thành phố Sydney. Và chúng tôi đã trưng bày các sản phẩm như đồ gốm, tranh ảnh rồi các bộ trang phục, Trong một tuần đó chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của người Việt tại nước Australia cũng như các bạn bè quốc tế. Đó là một triển lãm độc lập của Việt Nam Centre tổ chức tên là Vàng son vương dấu.

Bạn nhớ nhất điều gì tại đó? 

Nguyễn Ngọc Phương Đông: Chúng tôi đã có rất nhiều những gia đình người Việt, ông bà cha mẹ dẫn con em đến đó. Và đặc biệt các em nhỏ rất thích thú và phấn khởi khi được nhìn thấy những sản phẩm rất đẹp mắt nhưng lại có những sự kết nối đối với cội nguồn của họ. Tất nhiên là các em nhỏ quá nhỏ thì các em không nhận thức được quá nhiều về cội nguồn. Nhưng chúng tôi mong rằng từ những ấn tượng, từ những tiếp xúc ban đầu đó sẽ khơi gợi trong lòng các em những tình yêu, những sự đam mê đối với cái đẹp đó, bắt đầu từ cái đẹp đó. Và sau đó khi các em trưởng thành hơn, các em sẽ nhận thức được rằng tổ tiên, quê cha đất tổ của mình cũng giàu đẹp như vậy. Và chính ông bà cha mẹ của các em cũng đã chia sẻ với chúng tôi, họ rất vui mừng vì có những người đã đem Tổ quốc đến để truyền tình yêu Tổ quốc đối với con em họ.

Bạn đánh giá như thế nào về những thành quả mà đội ngũ Vietnamcentre đã đạt được qua thời gian dài nỗ lực đó?

Nguyễn Ngọc Phương Đông: Chúng tôi đã nhận được sự quan tâm từ công chúng, truyền thông, các học giả...đó là động lực tạo điều kiện cho chúng tôi tiếp tục thực hiện công việc. Thứ nhất là công việc tiếp cận các nguồn tư liệu, tiếp cận với các trí thức, các học giả, các bảo tàng cũng dễ dàng hơn và có nhiều manh mối hơn. Thứ hai, đối với công chúng thì công chúng đã thấy được sản phẩm của chúng tôi và họ đón nhận những sản phẩm tiếp theo của chúng tôi như sách, video clip nhiệt tình và họ sẵn sàng lan tỏa những sản phẩm của chúng tôi hơn thông qua các mạng xã hội.

Chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Trước hết về đội ngũ của chúng tôi cũng đã phát triển thêm. Chúng tôi đã có rất nhiều cộng sự tham gia từ Australia, từ Việt Nam, từ Mỹ. Mỗi người trong số họ đều là những người rất tài năng, có nhiều kỹ năng trong rất nhiều lĩnh vực, như truyền thông ,quan hệ công chúng, về phim ảnh, kể cả tài chính,,, rồi tư vấn về mặt hành chính và tổ chức. Nhờ sự đóng góp đó của toàn bộ đội ngũ, chúng tôi đang thực hiện thêm những dự án mới.

Vietnam Centre: Nỗ lực quảng bá một Việt Nam xưa giàu lịch sử và năng động, trẻ trung trong hiện tại - ảnh 2Một trong số những nỗ lực phổ biến văn hóa của Vietnam Centre trên mạng xã hội và internet, dự án “NGƯỜI VIỆT XA LẠ?!? - 1000 Năm Việt Phục” Đầu năm 2021 Vietnam Centre (VNC) công bố bản ghi hình “NGƯỜI VIỆT XA LẠ?!? - 1000 Năm Việt Phục” lên kênh YouTube

Trước mắt chúng tôi đang đẩy mạnh việc sử dụng công nghệ và các nền tảng mạng xã hội để có thể lan tỏa các yếu tố văn hóa lịch sử của Việt Nam không chỉ trong nước mà cả ra quốc tế.

Thứ hai, chúng tôi cũng đang nghiên cứu tìm tòi sử dụng công nghệ, như công nghệ thực tế ảo, công nghệ thực tế tăng cường để tăng cường trải nghiệm tiếp thu về mặt hình ảnh cũng như âm thanh của người xem đối với các sản phẩm của chúng tôi.

Thứ ba là về chủ đề, sau khi đã khai thác về văn hóa trang phục của thời Lê, chúng tôi đang đẩy mạnh khai thác về văn hóa, trang phục, tôn giáo, phong tục các triều đại khác nữa của Việt Nam. Ngoài văn hóa cổ của Việt Nam, chúng tôi cũng đang mày mò tìm cách quảng bá văn hóa đương đại của Việt Nam như nhạc trẻ, phim ảnh để bạn bè quốc tế cũng như những người Việt sinh trưởng và lớn lên ở nước ngoài có dịp tiếp cận với không chỉ văn hóa lịch sử Việt Nam mà cả hình ảnh của Việt Nam hiện đại trẻ trung nữa.

Đó là mục tiêu rất tốt đẹp nhưng mà cũng rất lớn và cũng phải đòi hỏi những  sự nỗ lực không hề nhỏ?

Chúng tôi nhận thấy rằng đó là một mục tiêu rất tham vọng và nhiều khi chúng tôi cũng cảm thấy rất là quá sức. Nhưng chúng tôi nhận thấy rằng về lâu về dài, đó là một mục tiêu mà chúng ta cần phải đạt được để có thể quảng bá hình ảnh của Việt Nam toàn diện, không chỉ là một đất nước cổ xưa giàu lịch sử mà là một đất nước rất năng động trẻ trung và hiện đại nữa. Trong quá trình đó chúng tôi cũng liên tục tìm kiếm cũng như nhận được sự quan tâm cộng tác của rất nhiều những cộng sự có chuyên môn về về các lĩnh vực đó, ví dụ như phim ảnh hay nhạc hiện đại.

Xin cảm ơn Nguyễn Ngọc Phương Đông về cuộc trò chuyện này.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác