“Mang Tết ấm đến với bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn

(VOV5) - Chương trình trao quà cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại bệnh viện điều trị trong dịp Tết nguyên đán tại các bệnh viện trong cả nước. 

Chiều 5/1, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức chương trình “Mang Tết ấm đến với bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn – Xuân Quý Mão 2023”.

“Mang Tết ấm đến với bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn - ảnh 1

TGĐ BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trao quà cho người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VOV

Chương trình trao quà cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại bệnh viện điều trị trong dịp Tết nguyên đán tại các bệnh viện trong cả nước. Tại điểm cầu Trung ương, từ 30/12/2022 đến nay, các đoàn công tác của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã trực tiếp tới các bệnh viện tuyến trung ương để trao các phần quà đến bệnh nhân nghèo. Ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chia sẻ:Mong rằng món quà nhỏ được đóng góp từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH Việt Nam sẽ tiếp thêm những ngọn lửa ấm áp, thắp lên niềm tin, hy vọng cho bệnh nhân vì một cái Tết an lành, ấm áp, tràn đầy yêu thương. Chúng tôi không chỉ trao tặng các bệnh nhân chút quà ấm áp mà lớn hơn là sự cảm thông, chia sẻ hơi ấm tình người, là nghĩa cử cao đẹp, là hoạt động tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc, mang ý nghĩa nhân văn, “Thương người như thể thương thân”.

Đại diện các bệnh viện nhận quà từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, PGS-TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cho biết đây là chương trình ý nghĩa mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đồng hành cùng các bệnh viện, người bệnh, đặc biệt là những người mắc bệnh hiểm nghèo trong nhiều năm qua, góp phần động viên cả về mặt tinh thần và vật chất cho bệnh nhân và người nhà của họ mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Trước đó, Chương trình “Tặng sổ Bảo hiểm xã hội thẻ Bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn” do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động trên phạm vi cả nước đã huy động được sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội. Tính đến hết ngày 31/12/2022 đã có trên 16.000 sổ Bảo hiểm xã hội và gần 130.000 thẻ Bảo hiểm y tế đã được trao tặng, góp phần lan tỏa chính sách nhân văn, nhân đạo, chia sẻ của nhà nước Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác