Ngày hội “Cùng nhau làm nên Tết”: san sẻ khó khăn với đoàn viên, thanh niên công nhân

(VOV5) - Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” hướng đến những người lao động đạt thành tích xuất sắc nhưng có hoàn cảnh khó khăn tại 11 tỉnh thành trên cả nước.

Nhằm hỗ trợ các đoàn viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trước thềm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chiều 8/1, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS HCM phối hợp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Ngày hội “Cùng nhau làm nên Tết”. Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” triển khai tại 11 tỉnh, thành phố dịp Tết Quý Mão.

Ngày hội “Cùng nhau làm nên Tết”: san sẻ khó khăn với đoàn viên, thanh niên công nhân - ảnh 1Chợ Tết Công đoàn tại Hà Nội. Nguồn: TTXVN

Tại Ngày hội, Ban tổ chức trao tặng 1000 phần quà Tết cho các đoàn viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Sau chương trình tại Thủ đô Hà Nội, Ban tổ chức tiếp tục triển khai các ngày hội và trao quà cho thanh niên công nhân, người lao động tại 10 các tỉnh/thành khác. Anh Nguyễn Xuân Thọ, Phó Trưởng Ban Công nhân đô thị, Trung ương Đoàn cho biết: “Thông qua ngày hội công nhân hôm nay, chúng tôi hy vọng những phần quà rất nhỏ nhưng gửi gắm và lan tỏa cho các thành phần xã hội để chúng ta cùng chung tay, góp sức để làm sao các đối tượng thanh niên công nhân, các hoàn cảnh khó khăn không ai bị bỏ lại phía sau”.

Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” hướng đến những người lao động đạt thành tích xuất sắc nhưng có hoàn cảnh khó khăn tại 11 tỉnh thành trên cả nước gồm Vĩnh Phúc, Hà Nội, Nghệ An, Khánh Hoà, Đăk Lăk, Bình Định, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Sóc Trăng và Tiền Giang. Chương trình gồm tổng cộng 8.000 phần quà Tết trị giá khoảng 5,6 tỷ đồng.  
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác