Bắt đầu điều tra, thống kê thực trạng kinh tế, xã hội 53 dân tộc thiểu số

(VOV5) - Kết quả cuộc điều tra sẽ bàn giao cho Ủy ban Dân tộc vào tháng 4/2025 và được công bố chính thức muộn nhất vào tháng 7/2025.

Sáng nay (1/7), tại tỉnh Hòa Bình, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp cùng Ủy ban dân tộc tổ chức lễ ra quân điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số. Cuộc điều tra được thực hiện tại 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 51 tỉnh có xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi và 3 tỉnh, thành phố có các xã/phường/thị trấn có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống (gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Hà Tĩnh).

Bắt đầu điều tra, thống kê thực trạng kinh tế, xã hội 53 dân tộc thiểu số - ảnh 1Sẵn sàng cho điều tra trên địa bàn xã Tú Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình. Ảnh: dangcongsan.vn

Phát biểu tại lễ ra quân, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nhấn mạnh cuộc điều tra sẽ cung cấp cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam, phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 - 2030; Đáp ứng yêu cầu biên soạn một số chỉ tiêu thuộc Mục tiêu Phát triển bền vững, đồng thời làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, đề nghị các cấp lãnh đạo và toàn hệ thống chính trị trong tỉnh phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt cuộc điều tra tại địa phương. Công tác tuyên truyền phải được thực hiện thật tốt để các hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra, từ đó tích cực phối hợp với các điều tra viên thống kê để cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Kết quả cuộc điều tra sẽ bàn giao cho Ủy ban Dân tộc vào tháng 4/2025 và được công bố chính thức muộn nhất vào tháng 7/2025.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác