Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia

(VOV5) - Báo cáo tại hội nghị cho thấy 9 tháng năm 2022, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm mới đạt 46,7%; còn nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn và vướng mắc. 

Sáng 26/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ ở Thủ đô Hà Nội, kết hợp trực tuyến tại điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Báo cáo tại hội nghị cho thấy 9 tháng năm 2022, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm mới đạt 46,7%; còn nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, chưa phát huy tốt vai trò động lực quan trọng của đầu tư công.

Phát biểu chủ trì hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chí yêu cầu quyết tâm, nỗ lực và triển khai các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ về giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Thủ tướng nhấn mạnh đầu tư công và triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia có vai trò đặc biệt quan trọng về cả kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, tạo nền tảng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội của quốc gia, dẫn dắt đầu tư tư, từ đó tạo động lực rất lớn cho sự phục hồi nhanh và phát triển bền vững, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 đã đề ra.

Thủ tướng chỉ rõ thời gian tới, tình hình kinh tế thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; Những tháng cuối năm 2022, dự báo kinh tế trong nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn vướng mắc, khơi thông điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác