EU và Việt Nam tiến tới thỏa thuận thương mại tự do song phương

(VOV5)- Mạng tin châu Âu Euro Presse Image ngày 27/11 đăng bài viết với tiêu đề “EU–Việt Nam: Tiến tới thỏa thuận thương mại tự do song phương”. 

EU và Việt Nam tiến tới thỏa thuận thương mại tự do song phương  - ảnh 1
Dây chuyền lau bóng gạo, xay lúa và sấy lúa với công nghệ hiện đại. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

Bài báo nhấn mạnh sau hơn 2 năm đàm phán, Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam đang dần đi tới một Hiệp định thương mại tự do song phương (EVFTA). EVFTA gỡ bỏ gần như toàn bộ hàng rào thuế quan và mở ra cánh cửa xâm nhập thị trường Việt Nam cho các doanh nghiệp châu Âu.

Nội dung Hiệp định bao trùm các lĩnh vực như hàng hóa, dịch vụ, đầu tư… cho đến mua sắm chính phủ. Bài báo dẫn lời Ủy viên phụ trách thương mại châu Âu, bà Cecilia Malmstrom, cho rằng với quy mô và tiềm năng phát triển đầu tư của EU, Việt Nam có cơ hội trở thành địa bàn trung chuyển, kết nối cho hoạt động thương mại và đầu tư của EU trong khu vực. Điều này sẽ thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tích cực của Việt Nam. Việc hoàn tất Hiệp định FTA này sẽ giúp Việt Nam hội nhập thành công vào kinh tế toàn cầu với tư cách là một nền kinh tế thị trường.


Trong 10 năm qua, kim ngạch thương mại Việt Nam - EU đã tăng 200%, hiện đạt mức 28 tỷ euro. Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn thứ 4 đối với EU trong ASEAN. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác