Giải thưởng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước năm 2011

(VOV5) - Sáng 5/4, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông họp báo công bố giải thưởng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước năm 2011.

Dân chủ, công khai và minh bạch là những tiêu chí mà Bộ thông tin và Truyền thông đặt ra trong việc xét tặng giải thưởng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước năm 2011. Bộ Thông tin và Truyền thông nhận hồ sơ tham gia giải thưởng này từ ngày 1 đến 20/4/2012. Giữa tháng 5/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ trao giải thưởng cho các tỉnh, thành phố, Bộ, cơ quan Nhà nước từ Trung ương tới địa phương, có thành tích nổi bật về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý nhà nước, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.



Giải thưởng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước năm 2011  - ảnh 1
Giải thưởng dự kiến sẽ được tổ chức thường niên. Ảnh: H.P



Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng, cho biết: “Giải thưởng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước là rất cần thiết. Làm sao cho tất cả các cơ quan nhà nước từ Trung ương tới địa phương đều đảm bảo tốt yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin. Một mặt chúng ta nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao năng xuất lao động của các công chức và cũng là phục vụ thông tin kịp thời, chuẩn xác, minh bạch tới người dân. Làm sao để người dân thực hiện ngày càng nhiều các dịch vụ công qua mạng internet thay vì phải trực tiếp tới các cơ quan công quyền.


Theo báo cáo mới nhất của Liên hiệp quốc về thực hiện Chính phủ điện tử, Việt Nam xếp hạng thứ 83/190 nước được xếp hạng. Ở khu vực ASEAN Việt Nam được xếp đứng thứ 4, sau Singapore, Malaixia và Brunei./.

Phản hồi

Các tin/bài khác