Hà Nội tổ chức các chương trình vui chơi cho trẻ em

(VOV5) -  Với nhiều hoạt động phong phú như: Trình diễn, tô vẽ trang phục dân tộc, trình diễn văn nghệ dân gian, làm đồ chơi dân gian… các em thiếu nhi và du khách được trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống nhiều sắc màu của Việt Nam và nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á.

Nhân dịp Tết Thiếu nhi (1/6), trong hai ngày 28 và 29/5, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam diễn ra chương trình “Cùng chơi trò chơi dân gian các nước Đông Nam Á”, thu hút đông đảo các em thiếu nhi tham gia.

Hà Nội tổ chức các chương trình vui chơi cho trẻ em - ảnh 1
Các hoạt động vui chơi cho trẻ em nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6.



Với nhiều hoạt động phong phú như: Trình diễn, tô vẽ trang phục dân tộc, trình diễn văn nghệ dân gian, làm đồ chơi dân gian… các em thiếu nhi và du khách được trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống nhiều sắc màu của Việt Nam và nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á. Em Chu Tuấn Linh, ở Hà Nội, tham gia chương trình, cho biết: “Em thấy các hoạt động ở đây rất là bổ ích, với nhiều trò chơi như cà kheo, kéo co, vẽ tranh. Qua đó giúp em tìm hiều nét văn hóa dân tộc và các nước Đông Nam Á”.

Cùng với các hoạt động trải nghiệm, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, các nghệ nhân dân gian cũng có 8 suất diễn rối nước và rối cạn phục vụ các em thiếu nhi. 

Trong khi đó, triển lãm tranh đặc biệt dành cho Thiếu nhi mang tên “Trẻ em vẽ” do Gallery 39 - nhóm họa sĩ Lê Thiết Cương tổ chức khai mạc sáng 29/5 tại 24-26 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm. Triển lãm “Trẻ em vẽ” trưng bày và giới thiệu gần 30 bức tranh do các em thiếu nhi tại các trường ở Hà Nội vẽ. Đặc biệt đến đây, trẻ em được tự do thể hiện trí tưởng tượng, cảm xúc với thế giới xung quanh mình trong tranh. Họa sĩ Nguyễn Hồng Phương, thành viên Gallery 39 - nhóm họa sĩ Lê Thiết Cương, cho biết: “ Đây là dịp để ghi một dấu ấn cho các cháu có một kỷ niệm đẹp khi mà tham gia vào hội họa. Tất cả tạo nên những nét vẽ rất ngộ nghĩnh ngây thơ. Biết đâu đấy sau này các cháu sẽ trở thành hoạ sĩ nổi tiếng trong tương lai. Sân chơi này thật sự đem lại sự hào hứng, thích thú  cho các cháu”.

Triển lãm diễn ra đến ngày 7/6/2016.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác