Khởi động Năm tình nguyện Quốc gia 2019

(VOV5) - Mỗi đoàn viên, thanh niên phải chủ động lựa chọn, đăng ký những phần việc tình nguyện mà trong đó thể hiện được ý tưởng sáng tạo, đổi mới trong cách thức, phương thức thực hiện.

Khởi động Năm tình nguyện Quốc gia 2019 - ảnh 1

Quang cảnh chương trình - Ảnh: tienphong.vn

Trong 2 ngày 18 và 19/1 tại An Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Việt Nam phát động khởi động “Năm Thanh niên tình nguyện” và phát động Chương trình Tháng 3 biên giới.

Đến thăm, chúc Tết, động viên cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Nhưng (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cùng bà con nhân dân xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) và dự lễ phát động chương trình Xuân biên giới, đồng thời khởi động Năm tình nguyện Quốc gia và Chương trình tháng 3 biên giới vào ngày 19/1, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn cho biết năm nay, Trung ương Đoàn tổ chức chương trình Xuân biên giới tại các vùng giáp biên với các nước bạn Trung Quốc, Lào và Campuchia. Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu mỗi tổ chức Đoàn cần phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tiên phong của tuổi trẻ; mỗi đoàn viên, thanh niên phải chủ động lựa chọn, đăng ký những phần việc tình nguyện mà trong đó thể hiện được ý tưởng sáng tạo, đổi mới trong cách thức, phương thức thực hiện.

Sau buổi lễ khởi động Năm tình nguyện Quốc gia và Chương trình tháng 3 biên giới, các bạn đoàn viên thanh niên đã ra quân thực hiện các công trình, phần việc tình nguyện ý nghĩa như: Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 bà con nghèo tại huyện Tịnh Biên; trồng 50 cây xanh; diễu hành tuyên truyền An toàn giao thông năm 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”;

Dịp này, Đoàn đã thăm, tặng 50 phần quà cho gia đình chính sách, đoàn viên, thiếu nhi khó khăn, hộ gia đình người dân tộc Khmer trên địa bàn xã Nhơn Hưng và xã An Phú (huyện Tịnh Biên). Đoàn cũng tặng 50 suất quà tết cho các chiến sỹ Đồn biên phòng Vĩnh Nguơn (Bộ đội Biên phòng tinh An Giang) và các gia đình chính sách, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác