Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Việt Nam liên tục được cải thiện

(VOV5) - Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Việt Nam liên tục được cải thiện, đem lại kết quả đáng ghi nhận. 

Sáng 15/3, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế với chủ đề “Cải thiện vượt bậc môi trường kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng và tốc độ tăng trưởng”. Hội nghị thu hút 300 đại biểu đại diện các Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế… 

Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Việt Nam liên tục được cải thiện - ảnh 1 Hội nghị Quốc tế “Cải thiện vượt bậc môi trường kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng và tốc độ tăng trưởng”. (VOV) 

Tại hội nghị các đại biểu cho biết: 4 năm liên tiếp (2014-2017), môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Việt Nam liên tục được cải thiện, đem lại kết quả đáng ghi nhận. Năm 2017, năng lực cạnh tranh quốc gia tăng 5 bậc so với năm 2016 (từ vị trí 60/138 lên vị trí 55/137 nền kinh tế); môi trường kinh doanh tăng 14 bậc, từ 82 lên 68/190 nền kinh tế; đổi mới sáng tạo cải thiện 12 bậc, đạt thứ hạng 47/127 nền kinh tế. Niềm tin của doanh nghiệp tăng lên, chất lượng môi trường kinh doanh quốc gia và địa phương được cải thiện hơn; Các hoạt động đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp được thực hiện tương đối thường xuyên, nhiều khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp được giải quyết.

Tại Hội nghị, ông Michael Greene, Giám đốc quốc gia, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho biết: Chúng tôi muốn đồng hành với những nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc tham gia chặt chẽ trong thực hiện Nghị quyết giữa Chính phủ  và các bộ ngành, cùng cộng đồng doanh nghiệp. Khi đó sẽ đem lại kết quả đáng khích lệ và có ý nghĩa cho Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong những năm tiếp theo nhằm cải thiện môi trường kinh doanh thông qua dụ án về cải thiện môi trường kinh doanh mới, thông qua khoản ODA không hoàn lại. Đồng thời, hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong quá trình cải thiện năng lực cạnh tranh về thương mại quốc tế của Việt Nam…Các dự án này sẽ giúp Việt Nam hài hòa hóa tất cả thủ tục hành chính về thương mại, thủ tục hải quan…

Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng, để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nhà nước cần phải tạo ra một môi trường cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân, đổi mới tư duy về cạnh tranh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và tốc độ tăng trưởng của đất nước trong thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác