(VOV5) - Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt kêu gọi các nước Pháp ngữ coi giáo dục là lĩnh vực ưu tiên thúc đẩy hợp tác để từ đó mở ra các cơ hội tiềm năng về khoa hoc, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Tối qua (20/03), tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ 20/03. Tham dự sự kiện có đại diện nhiều bộ, ban, ngành của Việt Nam và các phái đoàn ngoại giao tại Hà Nội.
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh Thanh Long/VOV |
Được tổ chức hằng năm vào ngày 20/03, Ngày Quốc tế Pháp ngữ (Journée internationale de la Francophonie) là dịp để tôn vinh sự đa dạng của tiếng Pháp, ngôn ngữ được sử dụng bởi hơn 320 triệu người trên khắp năm châu, cùng những giá trị chung mà các quốc gia Pháp ngữ chia sẻ là sự khoan dung và tính đa dạng văn hoá. Năm nay, Ngày Quốc tế Pháp ngữ có chủ đề là “Học tập và hành động”, nhằm thúc đẩy ưu tiên giáo dục trong khối Pháp ngữ.
Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh việc tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ năm nay tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám mang ý nghĩa to lớn bởi đây chính là trường Đại học đầu tiên của Việt Nam, là biểu tượng cho tinh thần hiếu học, tôn sự trọng đạo của người Việt. Thứ trưởng cho biết Việt Nam chủ trương thúc đẩy “học tập suốt đời” với nhiều chính sách và hành động cụ thể để phát triển một nền giáo dục chất lượng, công bằng và bền vững.
Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt cũng kêu gọi các nước Pháp ngữ coi giáo dục là lĩnh vực ưu tiên thúc đẩy hợp tác để từ đó mở ra các cơ hội tiềm năng về khoa hoc, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số: “Trong Ngày quốc tế Pháp ngữ, chúng ta hãy cùng nhau cam kết thúc đẩy và tôn vinh tiếng Pháp thông qua việc đưa tiếng Pháp vào công việc, vào cuộc sống hàng ngày cũng như vào các dự án hợp tác. Đoàn kết, chúng ta sẽ đóng góp vào một cộng đồng Pháp ngữ năng động, thịnh vượng và toả sáng”.
Về phần mình, ông Edgar Doerig, Đại diện khu vực châu Á -Thái Bình Dương của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF), đánh giá cao các cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là việc Việt Nam mới đây quyết định miễn học phí cho tất cả học sinh từ tiểu học đến trung học, bắt đầu từ năm học tới, đồng thời nhấn mạnh giáo dục luôn một trong những ưu tiên hàng đầu của OIF nhằm xây dựng một thế hệ tương lai có đầy đủ hiểu biết và trách nhiệm ứng phó với các thách thức phức tạp hiện nay trên thế giới: Trong một thế giới đầy biến động, giáo dục cho phép chúng ta thúc đẩy một xã hội bao trùm, nơi các công dân được soi sáng để ứng phó với các thách thức của thời đại và tương lai. Việc tiếp cận với giáo dục có chất lượng cho tất cả mọi người, trong thời điểm mà các tiến bộ công nghệ định nghĩa lại các dấu mốc của chúng ta, sẽ đóng góp cho sự phát triển bền vững và hoà bình”.
Tại sự kiện, ông Edgar Doerig cũng thông báo về 3 chương trình hành động chiến lược giai đoạn 2024-2027 của OIF, trong đó có việc thông qua tiếng Pháp để thúc đẩy kinh tế, với nhiều dự án cụ thể, nhất là về du lịch bền vững tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.