Nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm ký kết Hiệp định Paris về hòa bình cho Việt Nam

(VOV5) - Cách đây 40 năm, ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết, kết thúc thắng lợi cuộc đấu tranh ngoại giao dài nhất, khó khăn nhất trong lịch sử ngoại giao Việt Nam ở thế kỷ 20; đánh dấu thắng lợi của toàn dân tộc sau hơn 19 năm đấu tranh kiên cường, bất khuất trên các mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao chống Mỹ xâm lược. Hiệp định Paris được ký kết là thắng lợi to lớn của nhân dân Việt nam trên chiến trường và tại bàn thương lượng, buộc Mỹ phải rút khỏi Việt Nam và Đông Dương, làm tiền đề tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tại Việt Nam những ngày này diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm, trong đó phải kể đến lễ mít tinh cấp nhà nước tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhân chứng lịch sử, các đại biểu quốc tế ủng hộ Việt nam trong đàm phán Paris. Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ Hiệp định Paris là niềm cổ vũ lớn lao đối với nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới, là đỉnh cao thắng lợi của mặt trận ngoại giao VN thời kỳ chống Mỹ cứu nước, là mốc son chói lọi trong trang sử vàng của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng chỉ ra 5 bài học lớn từ Hội nghị Paris và Hiệp định Paris. Đó là bài học về sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, vận dụng sáng tạo phương châm ngoại giao Hồ Chí Minh: “ Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, xử lý hài hòa quan hệ với các nước lớn, bài học về tầm quan trọng của thực lực, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm ký kết Hiệp định Paris về hòa bình cho Việt Nam - ảnh 1
Mit-tinh cấp Nhà nước kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp định Paris

Trong khi đó, Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Trưởng đoàn đám phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại cuộc đàm phán Paris, khẳng định việc ký kết Hiệp định Paris là thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt nam, khẳng định đường lối đấu tranh ngoại giao đúng đắn. Thành công này cũng là thắng lợi của tất cả những người có lương tri trên thế giới đã ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.


Kỷ niệm 40 năm ngày ký hiệp định Paris về Việt Nam, sáng nay (27/1), tại Bảo tàng chứng tích chiến tranh thành phố HCM, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội thảo bàn tròn “Gặp gỡ các nhân chứng lịch sử”. Các đại biểu cùng ôn lại ý nghĩa lịch sử của hiệp định Paris và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế dành cho nhân dân Việt Nam trong suốt quá trình đàm phán ký Hiệp định này. Ông Hà Văn Lâu, Nguyên cố vấn, Phó trưởng đoàn đàm phán Việt Nam dân chủ cộng hòa tại Paris về Việt Nam nói: “Trong đường lối vừa đánh vừa đàm mà chúng ta áp dụng thì có 3 yếu tố rất quan trọng đưa đến thắng lợi cuối cùng của hiệp định Paris. Đó là chiến thắng ở chiến trường, ta phải mạnh thì mới đàm phán được và yếu tố quan trọng không kém là sự đồng tình, ủng hộ của dư luận trong nước và quốc tế. Chúng ta được ủng hộ vì chúng ta chiến đấu cho chính nghĩa”.


Cùng với nhân dân cả nước kỷ niệm 40 năm ngày ký kết Hiệp định Paris, Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay phát đi Chương trình phát thanh đặc biệt với chủ đề: “Đỉnh cao thắng lợi ngoại giao Việt Nam”. Chương trình kéo dài 6 giờ, giúp khán giả, thính giả hiểu rõ về ý nghĩa của sự kiện 40 năm ký kết Hiệp định Paris, mốc son trong hoạt động ngoại giao, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam; bài học “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” trong đấu tranh ngoại giao của dân tộc Việt Nam. Đồng hành cùng chương trình có các khách mời là các nhân chứng lịch sử, các nhà nghiên cứu lịch sử, các nhà ngoại giao... đã làm nên thắng lợi có ý nghĩa lịch sử này.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm ký kết Hiệp định Paris về hòa bình cho Việt Nam - ảnh 2
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và các đại biểu tham quan triển lãm ảnh về Hiệp định Paris


Trước đó, tại Hà Nội cũng diễn ra giao lưu: “Hiệp định Paris và tấm lòng bạn bè quốc tế” do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt nam tổ chức. Ngoài ra còn có triển lãm ảnh: “Kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình cho Việt Nam”. Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội đã tổ chức lễ trồng cây nhân sự kiện này. Trong khi đó, tại Paris, nơi diễn ra việc đàm phán và ký kết Hiệp định Paris, Đại sứ quán Việt nam tại Cộng hòa Pháp cũng tổ chức lễ kỷ niệm sự kiện lịch sử này./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác