Nhiều nội dung mới trong kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

(VOV5) -  Sáng nay (19/10), Văn phòng Quốc hội họp báo công bố chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, dự kiến khai mạc vào sáng mai (20/10). Đây là kỳ họp cuối năm, cũng là kỳ họp gần cuối nhiệm kỳ nên khối lượng công việc khá lớn. Dự kiến có nhiều nội dung mới tại kỳ họp này.


Nhiều nội dung mới trong kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII - ảnh 1


Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết trong kỳ họp này sẽ, các đại biểu Quốc hội cơ bản giải quyết vấn đề tư pháp đặt ra trong Hiến pháp 2013, nhằm hoàn thiện Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. Quốc hội dành phần lớn thời gian để thảo luận, xem xét, thông qua 18 luật, 14 nghị quyết và các dự án luật liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Quốc hội cũng sẽ thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015 và kế hoạch năm 2016, kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch 2016-2020; cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch tài chính 5 năm tới, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, công tác phòng chống tham nhũng năm 2015... Điểm mới của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, là việc bầu Hội đồng bầu cử quốc gia, bầu Tổng thư ký Quốc hội theo Luật tổ chức Quốc hội mới, tiến sát với thông lệ quốc tế. 

Trong kỳ họp này, hoạt động chất vấn sẽ được đổi mới theo hình thức chất vấn tổng thể mà không chất vấn từng vấn đề như các kỳ họp trước, rà soát các nghị quyết về việc thực hiện chất vấn của Chính phủ va các thành viên Chính phủ. Dự kiến, Quốc hội sẽ chất vấn Thủ tướng và các thành viên Chính phủ nhằm đảm bảo giám sát đến cùng các vấn đề. Phiên chất vấn diễn ra trong 2 ngày rưỡi. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: "Tất cả các thành viên Chính phủ đều phải tham dự phiên chất vấn này để Quốc hội, đại biểu Quốc hội chất vấn bất cứ thành viên nào. Thứ 2 là Thủ tướng Chính phủ cũng tham dự và trực tiếp trả lời những vấn đề liên quan đến Thủ tướng. Trong quá trình trả lời chất vấn, Thủ tướng có thể sẽ có những báo cáo khái quát lại những vấn đề còn tồn tại, tình hình chung".

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII sẽ có 10 buổi phát thanh và truyền hình trực tiếp, dự kiến bế mạc vào ngày 28/11/2015.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác