Những ưu tiên của Tân Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh

(VOV5) - Tại Hội nghị cấp cap ASEAN lần thứ 21 vừa kết thúc tại Phnom Pênh - Campuchia, các nhà lãnh đọa cấp cao của ASEAN đã chính thức chuẩn y đề cử Thứ trưởng ngoại giao Việt Nam Lê Lương Minh làm Tông thư ký ASEAN nhiệm kỳ 2013 -2017.


Những ưu tiên của Tân Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh - ảnh 1


Chia sẻ với báo chí trong và ngoài nước ngay sau khi Hội nghị kết thúc, ông Lê Lương Minh khẳng định sẽ nỗ lực để đảm nhiệm tốt vị trí mới này. Để thực hiện được những nhiệm vụ đặt ra của ASEAN, ông Lê Lương Minh cho rằng: Để triển khai thành công các nhiệm vụ đã đặt ra thì ASEAN cần một môi trường hòa bình, ổn định. Tổng thư ký cần phải quan tâm thúc đảy việc thực hiện các chuẩn mực về ứng xử trong bối cảnh khu vực có diễn biến phức tạp, liên quan đến tranh chấp chủ quyền biển đảo ở biển ĐÔng thì cần đảm bảo tôn trọng thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) cũng như việc sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông ( DOC). Để duy trì hòa bình, ổn định, loại bỏ những nguy cơ bất ổn định thì việc đảm bảo thực hiện Hiệp ước Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân cũng rất quan trọng.


Trước đó, ông Lê Lương Minh là đề cử suy nhất cho vị trí Tổng thư ký ASEAN, được các Ngoại trường ASEAN nhất trí ủng hộ tại hội nghị AMM -45 hồi tháng 7 vừa qua. Theo nguyên tắc của ASEAN, vị trí Tổng thứ ký ASEAN được đề cử luân phiên giữa 10 nước thành viên. Nhiệm kỳ của vị trí này kéo dài 5 năm. Ông Lê Lương Minh sẽ nhận nhiệm vụ mới từ ngày 1/1/2013.

Phản hồi

Các tin/bài khác