Thành phố Hồ Chí Minh: Lễ dâng cúng bánh tét quốc tổ Hùng Vương

(VOV5) - Sáng 06/02, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ dâng cúng bánh tét quốc tổ Hùng Vương. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng hàng ngàn người dân thành phố đã thắp hương và dâng lên Quốc tổ 18 đời Vua Hùng những đặc sản của vùng đất Nam bộ như bánh tét truyền thống, trầu cau Bà Điểm, rượu Gò Đen. Đây là hoạt động được thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào dịp tết cổ truyền hàng nằm, nhằm tỏ lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng đã có công dựng nước, thể hiện sinh động truyền thống uống nước nhớ nguồn, qua đó giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết của dân tộc.

Thành phố Hồ Chí Minh: Lễ dâng cúng bánh tét quốc tổ Hùng Vương - ảnh 1
(Ảnh minh họa): vnexpress


Trong dịp Tết Nguyên đán 2013, công viên lịch sử văn hóa dân tộc thành phố Hồ Chí Minh cũng  tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đậm đà bản sắc dân tộc để phục vụ nhu cầu vui Xuân của người dân. Ông Cao Hữu Niên, Phó trưởng ban quản lý Công viên lịch sử - văn hóa  dân tộc thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Theo truyền thống hàng ngàn năm của dân gian ta, mỗi độ xuân về thì gia đình sum họp, nấu bánh tét và dâng lên bàn thờ tổ tiên để tưởng nhớ công ơn. Đây là truyền thống mà chúng ta cần phải giữ gìn. Mỗi năm chúng tôi tổ chức hoạt động dâng bánh tét ngày càng quy mô hơn. Tết này thì chúng tôi cũng tổ chức 4 nhóm hoạt động chính nhằm phục vụ nhu cầu du xuân của người dân thành phố và các tỉnh lân cận.

Phản hồi

Các tin/bài khác