Tưởng niệm 716 năm ngày mất anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo

(VOV5) - Sáng 17/9, tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ tưởng niệm 716 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1300-2016) và khai hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc 2016. 


Tưởng niệm 716 năm ngày mất anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo - ảnh 1
Các đồng chí lãnh đạo cùng nhân dân, du khách thập phương đã dâng nén tâm hương, tưởng nhớ đến công đức vĩ đại của người anh hùng dân tộc đối với non sông, đất nước - Ảnh: Báo điện tử Hải Dương


Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn sinh năm 1228. Là người tài năng, lại biết giữ gìn rường mối quốc gia nên qua 4 đời vua Trần, ông đều được trọng dụng. Thế kỷ thứ XIII, nhà quân sự thiên tài Trần Hưng Đạo và các vua Trần yêu nước cùng hàng loạt tướng lĩnh tài năng đã ba lần đánh thắng giặc Nguyên Mông. Hàng năm, dịp lễ hội mùa thu Côn Sơn- Kiếp Bạc tưởng nhớ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã trở thành sự kiện văn hóa lớn trong đời sống tâm linh Người Việt và thu hút đông đảo du khách thập phương về dự. 


Trước đó, tối 16/9, tại sân đền Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương diễn ra liên hoan diễn xướng dân gian năm 2016 thu hút sự quan tâm thưởng thức của đông đảo nhân dân, du khách thập phương. Liên hoan diễn ra trong hai đêm 16 và 17/9. Diễn xướng dân gian là một trong những nghi lễ độc đáo của Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc. Diễn xướng tại lễ hội này chủ yếu là hầu mừng Thánh với những lời ca về sự tích và ca ngợi công đức của Đức Thánh Trần - Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn cùng các bậc tiền nhân có công với nước. Cũng trong đêm 16/9, diễn ra Lễ Khai ấn tại nội tự Đền Kiếp Bạc, với ý nghĩa cầu chúc cho sự an khang, thịnh vượng, phòng trừ tà ma.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác