Việt Nam đề nghị EU và Anh hỗ trợ thực hiện Thỏa thuận chuyển đổi năng lượng công bằng

(VOV5) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định trách nhiệm của Việt Nam cùng với các quốc gia khác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải ròng khí nhà kính bằng 0...
Việt Nam đề nghị EU và Anh hỗ trợ thực hiện Thỏa thuận chuyển đổi năng lượng công bằng - ảnh 1Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao đổi với Cố vấn chính về Ngoại giao Năng lượng của EU Tibor Stelbaczky (giữa) và Đặc phái viên về biến đổi khí hậu của Vương quốc Anh Chris Taylor - Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Sáng nay (17/4), tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Chris Taylor, Đặc phái viên biến đổi khí hậu của Vương quốc Anh và ông Tibor Stelbaczky, Cố vấn chính về Ngoại giao Năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) đang ở thăm, làm việc tại Việt Nam về lộ trình thực hiện Thỏa thuận chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định trách nhiệm của Việt Nam cùng với các quốc gia khác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải ròng khí nhà kính bằng 0, chuyển đổi năng lượng công bằng. Theo Phó Thủ tướng, để các nước đang phát triển đạt được các mục tiêu và thành công như các nước phát triển thì cần cơ chế hỗ trợ về tài chính, công nghệ, quản trị… Phó Thủ tướng đề nghị Liên minh châu Âu (EU) và Anh hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách; đồng thời lựa chọn dự án năng lượng tái tạo, năng lượng xanh để giải quyết những vướng mắc về tín dụng, công nghệ, quản trị…

Cố vấn chính về Ngoại giao Năng lượng của Liên minh châu Âu Tibor Stelbaczky đánh giá cao những cam kết về chính trị của Chính phủ Việt Nam về chuyển đổi xanh, trong đó có Thỏa thuận chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) cũng như các lĩnh vực về chuyển đổi xanh.

Đặc phái viên biến đổi khí hậu của Vương quốc Anh Chris Taylor bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong thực hiện JETP; đồng thời nhấn mạnh cần có chính sách hài hòa để giải quyết các thách thức và cam kết Vương quốc Anh sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới. Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam về chuyên môn kỹ thuật, công nghệ cũng như phương thức huy động nguồn lực cần thiết từ những quốc gia đối tác toàn cầu.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác