Việt Nam phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững

(VOV5)- Điều này được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh khẳng định trong cuộc trả lời phỏng vấn Phóng viên Đài Tiếng nói VN nhân kỷ niệm Ngày Lương thực thế giới lần thứ 34 (16/10).

Việt Nam phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững - ảnh 1
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (trái) thăm cánh đồng mẫu lớn xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ - Ảnh: Đình Trường/Báo Nông nghiệp Việt Nam

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho biết: Với thông điệp "Canh tác hộ gia đình: Nuôi sống thế giới, bảo vệ trái đất", chủ đề Ngày Lương thực thế giới 2014 nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của canh tác hộ gia đình và những hộ sản xuất nhỏ trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng, cải thiện đời sống, quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường để phát triển bền vững, đặc biệt ở vùng nông thôn: Thời gian qua, Việt Nam rất nỗ lực trong đảm bảo an ninh lương thực, đặc biệt là nỗ lực của nông dân trong sản xuất, tìm tòi sáng tạo để tạo nên các kết quả ấn tượng của ngành nông nghiệp, đồng hành với nỗ lực đó là sự hỗ trợ hiệu quả của cộng đồng quốc tế. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc đã có nhiều chương trình hỗ trợ giúp đỡ Việt Nam về mặt kỹ thuật canh tác, các dự án khác nhau trong lĩnh vực nông nghiệp hướng đến đảm bảo nền sản xuất nông nghiệp hiệu quả và bền vững.

Trong thời gian tới, để thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp chúng ta cần phải tranh thủ hơn nữa sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế để thực hiện các đề án cụ thể, các nội dung cụ thể làm sao đạt được mục tiêu của Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nông nghiệp bền vững đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Việt Nam hiện có khoảng 10 triệu hộ gia đình nông dân sản xuất nông nghiệp. Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển nông nghiệp, nhất là tạo điều kiện để hộ gia đình nông dân hoạt động hiệu quả./.

Phản hồi

Các tin/bài khác