Việt Nam sẽ tham dự hội nghị biến đối khí hậu thế giới 2013

(VOV5) - Tại cuộc họp báo về hội nghị Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 19 (COP 19) tổ chức sáng 14/11 ở Hà Nội, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà dẫn đầu tham dự hội nghị COP 19.

Việt Nam sẽ tham dự hội nghị biến đối khí hậu thế giới 2013 - ảnh 1
Quang cảnh buổi họp báo

Hội nghị lần này thảo luận các vấn đề còn chưa được giải quyết ở các hội nghị trước và các vòng đàm phán gần đây, trong đó tập trung vào các thỏa thuận quốc tế mới về ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, các giải pháp về tài chính, công nghệ. Các nước phát triển phải đưa ra cam kết mạnh mẽ về việc hạn chế khí phát thải nhà kính để làm sao nhiệt độ tăng trung bình của toàn cầu vào cuối thế kỷ này là 2 độ C. 

Về các hoạt động của đoàn Việt Nam tại hội nghị COP 19, ông Nguyễn Văn Tuệ, Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và biến đổi Khí hậu, cho biết: “Dự kiến Bộ Môi trường Nhật Bản ký bản ghi nhớ về hợp tác môi trường với Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam. Đoàn Việt Nam phối hợp với Thụy Điển tổ chức hội thảo bên lề với nội dung “Từ đàm phán đến hành động cụ thể - Thúc đẩy sự kết hợp ứng phó trong Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu. Việt Nam tham dự hội thảo kiểm kê quốc gia khí nhà kính và hỗ trợ của Nhật Bản. Việt Nam cũng tham dự hội thảo chuyển giao công nghệ do Indonesia tổ chức”.

Việt Nam tham gia Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu từ năm 1994. Từ đó tới nay Việt Nam thực hiện nghiêm túc Công ước này của Liên hiệp quốc.

Hội nghị Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 19 (COP19) tổ chức từ 9 - 22/11/2013 tại Warsaw, Balan. Các phiên cấp cao từ 20-22/11/2013./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác