Việt Nam tiếp tục phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

(VOV5) - Làm việc với lãnh đạo Ban Kinh tế trung ương sáng 19/3 về một số nhiệm vụ trọng tâm và định hướng lớn trong tiến trình phát triển kinh tế của đất nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý Ban Kinh tế trung ương cần huy động được trí tuệ, đóng góp của các cơ quan, tổ chức và nhà khoa học để làm tốt chức năng tham mưu, thẩm định.

Việt Nam tiếp tục phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - ảnh 1
hủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Chính phủ ủng hộ và chủ động phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương nhằm mục tiêu chung là thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Trên tinh thần này, Thủ tướng khẳng định Chính phủ ủng hộ và chủ động phối hợp với Ban Kinh tế trung ương để thực hiện mục tiêu chung là thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thủ tướng đồng ý thành lập Ban chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và yêu cầu triển khai nhiệm vụ này theo đúng kế hoạch. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Một nội dung sơ kết hết sức quan trọng của kỳ này là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mỗi chặng đường phát triển, đổi mới của đất nước gắn liền với đổi mới về thể chế kinh tế mà bản chất là kinh tế thị trường, bản chất của nó là phát huy dân chủ trong kinh tế. Thực tế từ khoán 10 đến Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư nước ngoài…đều là những mốc đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của đất nước gắn liền với đổi mới hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường”.

Thủ tướng nêu rõ muốn công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì một trong những vệc phải làm là tiếp tục phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Một trong những yếu tố quan trọng trước hết là phải thực hiện đúng quy luật thị trường, nhất là về giá cả. Nhà nước sẽ sử dụng các công cụ để điều tiết nhằm đảm bảo công bằng và tiến bộ xã hội, nhất là hỗ trợ trực tiếp người nghèo, các đối tượng chính sách cũng như thu hẹp khoảng cách giàu nghèo….Thủ tướng cũng lưu ý quá trình tiến hành sơ kết Nghị quyết trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phải gắn với sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trên cơ sở thượng tôn pháp luật, phát huy quyền dân chủ của nhân dân và bảo vệ ngày càng tốt hơn quyền công dân./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác