Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu và Đại sứ Ả rập Saudi

(VOV5)- Chiều 19/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu Franz Jessen, chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu và Đại sứ Ả rập Saudi - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng


Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng 5 năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên đã có những bước tiến dài, phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Thương mại hai chiều tăng trưởng tốt đạt mức 19 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2015, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2014; hai bên cũng thường xuyên trao đổi Đoàn cấp cao… Chủ tịch Quốc hội mong muốn Ngài Đại sứ dù ở cương vị công tác nào cũng tiếp tục vun đắp, ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Châu Âu cũng như các nước thành viên; ủng hộ và đẩy nhanh tiến trình ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (PCA).


Đại sứ Franz Jessen đánh giá cao thành công của Quốc hội Việt Nam trong việc tổ chức sự kiện Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới IPU – 132 vừa qua. Đại sứ Franz Jessen khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình để vun đắp vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU trên mọi lĩnh vực.


Cũng trong chiều 19/8, tại Nhà Quốc hội, tiếp Đại sứ Ả rập Saudi Dakhil Aljohani, nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn chào đón và sẽ hợp tác chặt chẽ với Ngài Đại sứ trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác, tình hữu nghị giữa hai nước, hai Quốc hội vì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam cũng mong muốn thắt chặt hơn nữa hợp tác với Quốc hội Ả rập Saudi nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong lập pháp, giám sát, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai Chính phủ hai nước, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch hai chiều đạt mốc 3 tỷ USD trong thời gian tới. Quốc hội hai nước cũng cần đẩy mạnh việc trao đổi đoàn các cấp, xúc tiến mạnh mẽ hơn nữa quan hệ song phương cũng như tại các diễn đàn nghị viện đa phương.


Đại sứ Dakhil Aljohani bày tỏ vinh dự nhận công tác tại Việt Nam, mong muốn đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực lao động và nông nghiệp là những lĩnh vực mà Ả rập Saudi có thế mạnh. Đại sứ cũng cho biết Chính phủ cũng như các doanh nghiệp Ả rập  Saudi  rất mong muốn tìm kiếm các cơ hội, mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam vì lợi ích mỗi bên, vì hòa bình và thịnh vượng; đồng thời mong muốn Quốc hội, Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, xúc tiến nhiều hơn nữa các dự án, chương trình hợp tác, đóng góp vào việc vun đắp quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác