Ngày Di sản văn hóa Việt Nam với chủ đề “Văn minh sông Hồng”

(VOV5) - Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 8 – Ngày về nguồn 23/11/2012 với chủ đề: “Khám phá văn minh sông Hồng” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sẽ diễn ra từ 21-24/11 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa, nghệ thuật Việt Nam ở thủ đô Hà Nội. Tại cuộc họp báo chiều 19/11 ở Hà Nội, Ban tổ chức cho biết các hoạt động chính dịp này gồm: Triển lãm “Văn minh sông Hồng từ Đông Sơn đến Đại Việt”; Khu trưng bày tranh dân gian, diều sáo; Trải nghiệm không gian văn hóa lúa nước sông Hồng; sản phẩm thủ công mỹ nghệ các tỉnh đồng bằng sông Hồng, nghệ thuật thư pháp… 

Ngày Di sản văn hóa Việt Nam với chủ đề “Văn minh sông Hồng” - ảnh 1
Nhiều dòng tranh dân gian Việt Nam được giới thiệu trong dịp này. (Ảnh:tinmoi)


Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa, nghệ thuật Việt Nam, cho biết: “Trong chương trình khai mạc tối 21/11 người xem sẽ được thưởng thức bữa tiệc đặc sản văn hóa truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ. Ở đây có nhiều loại hình nghệ thuật vừa mang tính chất truyền thống vừa là di sản như ca trù Hà Nội, Hát Xoan Phú Thọ, Hát Xẩm Ninh Bình, Chầu Văn Hải Phòng, Quan họ Bắc Ninh. Hà Nội tham gia một khu trưng bày riêng giới thiệu các danh thắng, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Thăng Long - Hà Nội. Với Hà Nội chúng tôi còn có một chuyên đề riêng giới thiệu về cây cầu lịch sử Long Biên huyền thoại.”

Dịp này, Ban tổ chức cũng tổ chức hội thảo “Phát huy di sản văn hóa dân gian – thực trạng và nhu cầu phát triển” và chương trình “Tuổi trẻ với Di sản văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng” và “Ngày về nguồn 23/11”./.

Phản hồi

Các tin/bài khác