Thành lập trường Đại học Thủ đô Hà Nội

(VOV5) -  Sự ra đời của Đại học Thủ đô Hà Nội không chỉ tạo cơ hội học tập cho người dân Thủ đô mà còn thu hút các địa phương trong cả nước, góp phần đưa giáo dục đại học trên địa bàn Thủ đô ngày càng phát triển, xứng đáng là cơ sở mũi nhọn của ngành giáo dục và đào tạo của Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.

Thành lập trường Đại học Thủ đô Hà Nội - ảnh 1
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ có quy mô đào tạo 9.500 sinh viên (Ảnh: baodautu.vn)
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ngày 28/3 tổ chức lễ công bố và trao quyết định thành lập trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đồng ý thành lập trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ được xây dựng tại huyện Đông Anh, quy mô đào tạo 9.500 sinh viên. Các ngành nghề đào tạo của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được chia thành 2 giai đoạn với các nhóm ngành: Sư phạm và quản lý giáo dục; công nghệ và môi trường; văn hóa và du lịch./.

Phản hồi

Các tin/bài khác