(VOV5) - Trưng bày chuyên đề “Vũ khúc Thiền môn - Nghệ thuật Phật giáo thời Lý: Di sản và Công nghệ” mở cửa từ 16/5 đến tháng 7/2025 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.
Trưng bày chuyên đề “Vũ khúc Thiền môn - Nghệ thuật Phật giáo thời Lý: Di sản và Công nghệ” khai mạc sáng 16/5, tại Hà Nội. Sự kiện do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Viện Nghiên cứu Văn minh châu Á, Công ty trách nhiệm hữu hạn C.M.Y.K Việt Nam phối hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), Ngày Quốc tế Bảo tàng (18/5), Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).
Cắt băng khai mạc trưng bày. Ảnh: Ngọc Anh/VOV5 |
Nghệ thuật Phật giáo thời Lý (thế kỷ XI - XIII) là đỉnh cao của mỹ thuật nước Đại Việt (tức nước Việt Nam ngày nay), có sự kết hợp độc đáo giữa tinh thần Thiền tông và văn hóa bản địa, nghệ thuật cung đình và dân gian tạo nên phong cách đặc sắc và độc đáo. Trưng bày giới thiệu 4 lĩnh vực nghệ thuật tiêu biểu, gồm: nghệ thuật kiến trúc chùa tháp; nghệ thuật điêu khắc; nghệ thuật trên đồ gốm; nghệ thuật âm nhạc, vũ đạo.
Tác phẩm cột chạm rồng, sóng nước bằng đá thế kỷ XI - XIII. Ảnh: Ngọc Anh/VOV5 |
Tiến sĩ Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, cho biết: "Trưng bày chuyên đề “Vũ khúc Thiền môn - Nghệ thuật Phật giáo thời Lý: Di sản và công nghệ” với những hiện vật tiêu biểu được lựa chọn từ khối di sản phật giáo thời Lý được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia chứa đựng những giá trị đặc sắc nhất của nghệ thuật Phật giáo thời Lý. Với cách diễn giải và trình chiếu bằng kỹ thuật 3D Mapping, hologram và các kỹ thuật công nghệ khác, trưng bày nhằm phục dựng, tái tạo và hồi sinh các di sản văn hóa quý giá, với mong muốn mang tới cho khách tham quan những trải nghiệm mới, sâu sắc và hấp dẫn hơn."
Trưng bày chuyên đề “Vũ khúc Thiền môn - Nghệ thuật Phật giáo thời Lý: Di sản và Công nghệ” mở cửa từ 16/5 đến tháng 7/2025 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, số 1 phố Tràng Tiền, Thủ đô Hà Nội.