(VOV5) - Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, thể hiện sự gắn kết hài hòa giữa âm nhạc, nghi lễ và đời sống cộng đồng.
Sáng nay (19/12), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Liên hoan cồng chiêng và nhạc cụ truyền thống các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2025, với sự tham gia của gần 800 nghệ nhân.
Tiết mục tái hiện "Lễ mừng tuổi trẻ em" của dân tộc Ê đê, xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: VOV |
Đây là một hoạt động hưởng ứng Tuần Di sản văn hóa 2025, kỷ niệm 20 năm Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Liên hoan diễn ra trong 3 ngày, từ 19 đến 21/12, với chủ đề “Âm vang cồng chiêng – gắn kết cộng đồng”. Các đoàn nghệ nhân tham gia trình diễn cồng chiêng, nhạc cụ truyền thống, tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng gắn với lễ hội, phong tục tập quán đặc trưng của từng dân tộc.
Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, thể hiện sự gắn kết hài hòa giữa âm nhạc, nghi lễ và đời sống cộng đồng. Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, cho biết: “Bản thân các nghệ nhân đã và đang nỗ lực, tâm huyết cùng với địa phương, chính quyền và doanh nghiệp trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng. Liên hoan lần này không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là sân chơi để các nghệ nhân giao lưu, học hỏi, qua đó, góp phần gìn giữ và lan tỏa không gian văn hóa cồng chiêng – bản sắc riêng của mỗi dân tộc”.