Nhiều hoạt động đặc sắc tại Ngày hội Di sản Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai

(VOV5) - Ngày hội kết hợp hoạt động trình diễn và trải nghiệm các hình thức nghệ thuật, các trò chơi dân gian, văn hóa ẩm thực...

Ngày hội Di sản Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2025 diễn từ ngày 15/11-23/11, tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku).

Trong 9 ngày diễn ra, ngày hội Di sản văn hóa các dân tộc Gia Lan gồm nhiều tiết mục văn hóa nghệ thuật đặc sắc của nhiều dân tộc sinh sống trên địa bàn, như: văn hóa dân gian dân tộc Chăm; trình diễn cồng chiêng của người Jrai; cồng chiêng người Mường; múa khèn, thổi sáo của người Mông; múa xòe của người Mường; hát Then, đàn Tính của người Tày, Nùng; hát quan họ, múa sạp, biểu diễn nhạc cụ truyền thống của nhiều đoàn nghệ nhân đến các tỉnh, thành trên cả nước. 

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Ngày hội Di sản Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai - ảnh 1Ngày hội Di sản văn hoá nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá đa dạng của dân tộc. Ảnh: Thanh Tuấn/laodong.vn

Theo ông Lê Thanh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai, Ngày hội kết hợp hoạt động trình diễn và trải nghiệm các hình thức nghệ thuật, các trò chơi dân gian, văn hóa ẩm thực... nhằm bảo tồn, tôn vinh và phát huy các giá trị di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng và các dân tộc trong cả nước nói chung.

Ông Lê Thanh Tuấn khẳng định: "Chương trình ngày càng đổi mới. Bảo tàng có mời thêm các đơn vị tham gia, đặc biệt là Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Triển lãm Tây Nguyên trong hội họa Việt Nam và các nhà sưu tập tư nhân trình diễn trang phục áo dài truyền thống. Đặc biệt, năm nay có đoàn Khánh Hòa tái hiện văn hóa Chăm. Chúng ta được trải nghiệm và thưởng thức những danh lam thắng cảnh, trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc... để giúp cho việc tuyên truyền, bảo tồn và phát triển, nhất là góp phần phát triển du lịch của Gia Lai".

Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra Triển lãm ảnh với chủ đề “Đất và người Gia Lai - Những sắc màu mới”; Tổ chức trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh, hội họa, văn học… ghi lại nét đẹp văn hóa truyền thống, tuần lễ, tín ngưỡng, cảnh quan thiên nhiên, con người, món ngon, đặc sản ẩm thực, các điểm du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Triển lãm “Di sản nghệ thuật của họa sĩ Xu Man” kỷ niệm 100 năm sinh cố họa sĩ Xu Man (1925 - 2025). Ngoài ra, tại khu vực ẩm thực sẽ quảng bá không gian ẩm thực vùng miền, giới thiệu món ăn truyền thống của địa phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác