Dự án “Giảng đường tươi đẹp” với việc phòng chống tham nhũng học đường

(VOV5)- Dự án “Giảng đường tươi đẹp” đã góp phần xây dựng một môi trường giáo dục trong sáng, lành mạnh, không tiêu cực.

Nghe nội dung chi tiết tại đây.



Dự án “Giảng đường tươi đẹp”  là một trong 34 đề án đã thắng giải 2 lần trong Cuộc thi “Sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới và Thanh tra Chính phủ tổ chức trong các năm 2011 và 2013. Mục tiêu của dự án là phổ biến những giá trị đạo đức trong mối quan hệ thầy trò, tiến tới thực hiện bộ quy tắc ứng xử chuẩn mực giữa thầy và trò trong giảng đường đại học để tiếp tục thay đổi nhận thức và hành động của các thế hệ sinh viên trong phạm vi rộng hơn.  
                                                    

Dự án “Giảng đường tươi đẹp” với việc phòng chống tham nhũng học đường - ảnh 1

Lựa chọn MC cho các chương trình phát thanh của Dự án Giảng đường tươi đẹp, còn gọi là School is beautiful,  hoạt động chính trong việc xây dựng các chương trình phát thanh của SIB trên website để truyền đi những thông điệp ý nghĩa về một môi trường giáo dục lành mạnh. Bên cạnh việc tổ chức 2 chương trình phát thanh trong mỗi tháng kể từ tháng 11-2013, nhóm các sinh viên sẽ thực hiện một chuỗi talkshow ở nhiều trường đại học, nhằm nhấn mạnh và phổ biến những giá trị đạo đức ở giảng đường. Sinh viên Nguyễn Thị Phương Anh, Trưởng ban nội dung của Dự án “Giảng đường tươi đẹp”, cho biết:“Với dự án này, chúng tôi muốn thay đổi nhận thức của các giảng viên và sinh viên. Đó là vấn đề truyền thống tôn sư trọng đạo, tiên học lễ hậu học văn, người thầy không chỉ là người dạy kiến thức cho học trò mà còn là những người dạy họ với thái độ sống, học trò cần có thái độ kính thầy yêu bạn như thế nào. Đặc biệt, trong năm nay, chúng tôi muốn khơi gợi lòng nhịêt huyết của giới trẻ, động cơ học tập đúng đắn để có thể góp phần xây dựng đất nước.”   


Được thực hiện từ năm 2011, Dự án “Giảng đường tươi đẹp” tiếp cận vấn đề tham nhũng trong giảng đường ở góc độ phù hợp với độ tuổi học sinh bằng cách đề cao những giá trị đạo đức tốt đẹp trong mối quan hệ giữa thầy và trò, từ đó mở rộng ra các mối quan hệ xã hội. Dự án xuất phát từ việc nhìn nhận, cổ vũ và khích lệ việc giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của mối quan hệ thầy trò để lấy cái tích cực hạn chế cái tiêu cực. Sinh viên Trần Danh Tuyên, Trưởng ban truyền thông của dự án “Giảng đường tươi đẹp”, cho biết:“Dự án “Giảng đường tươi đẹp” muốn hướng đến việc xây dựng một giảng đường minh bạch và ở đó không có chỗ cho tham nhũng. Trước hết là xây dựng mối quan hệ thầy trò chuẩn mực như trước đây, thầy trò theo mối quan hệ tôn sư trọng đạo. Tôi hy vọng mình có thể giúp mọi người một phần nào đó để cải thiện tình trạng tham nhũng trong giảng đường đại học bằng việc tham gia vào dự án này.” 



Cho đến nay, Dự án “Giảng đường tươi đẹp” đã triển khai việc duy trì và quảng bá hoạt động của website giangduongtuoidep.com.vn và trang mạng xã hội trên facebook mang tên Dự án giảng đường tươi đẹp. Dự án cũng tổ chức thành công hội thảo “Tầm quan trọng của việc xây dựng bộ quy chế về mối quan hệ thầy trò minh bạch, trong sáng, lành mạnh góp phần phòng chống tham nhũng trong giảng đường đại học” và cuộc thi viết “Ấn tượng thầy trò” hướng đến xây dựng mối quan hệ thầy trò trong sáng.Một công việc quan trọng khác mà Dự án đã thực hiện là xây dựng bộ quy tắc về chuẩn mực thầy trò gồm có 6 điều, thu hút rất nhiều giảng viên và sinh viên tham gia xây dựng và phổ biến bộ quy tắc ứng xử này. Ngoài ra, Dự án còn tổ chức một SIB’ FESTIVAL, tạo ra ngày hội để thầy và trò Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói riêng cũng như thầy trò cả nước nói chung, cùng chung tay nói không với tham nhũng trong giảng đường Đại học nhằm phát huy, củng cố mối quan hệ thầy trò hiện nay. Thầy Nguyễn Ngọc Oanh, Phó Khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, người khơi nguồn để các sinh viên thực hiện dự án Giảng đường tươi đẹp, cho biết: “Tôi thấy các bạn sinh viên các khóa của khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã rất nỗ lực để triển khai hoạt động của dự án này và ban đầu đã gây được tiếng vang bằng việc xây dựng được bộ quy tắc ứng xử thầy trò. Ít nhiều nó đã bắt đầu có tác dụng, tạo ra sự quan tâm của giảng viên và sinh viên trong học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng như các trường đại học khác. Các bạn sinh viên rất năng động và sáng tạo, áp dụng những kiến thức đã học được trên giảng đường đại học vào những hoạt động thực tiễn và nó có ý nghĩa thực tiễn rất to lớn.”


Dự án “Giảng đường tươi đẹp” đã góp phần xây dựng một môi trường giáo dục trong sáng, lành mạnh, không tiêu cực đồng thời thúc đẩy người thực hiện một cách tự giác, tự nguyện.  Qua đó, các bạn sinh viên, những người được hưởng lợi trực tiếp từ dự án, sẽ có nhận thức về tầm quan trọng của việc chống tham nhũng trong giảng đường đại học và có động cơ học tập đúng đắn, có trách nhiệm với chính tương lai của mình./.

Phản hồi

Các tin/bài khác