Lập hồ sơ di sản Thơ văn chữ Hán trên hệ thống kiến trúc cung đình Huế

(VOV5)- Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang lập hồ sơ thơ văn chữ Hán trên hệ thống công trình kiến trúc cung đình Huế để trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản ký ức thế giới.

Hệ thống di sản này gồm hàng ngàn đơn vị thơ văn chữ Hán trang trí trong kiến trúc cung đình Huế. Đây là loại hình di sản đặc biệt, di sản trong di sản, chứa đựng nhiều giá trị nghệ thuật đặc sắc.

Lập hồ sơ di sản Thơ văn chữ Hán trên hệ thống kiến trúc cung đình Huế - ảnh 1
Môtip trang trí ''nhất thi nhất họa'' (một bài thơ thì đi kèm với một bức tranh) trong điện Thái Hòa. (Ảnh: hue.vnn.vn)


Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Giám đốc Bảo tàng cổ vật cung đình Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết: “Thơ văn chạm khắc trên kiến trúc cung đình về mặt hình thức là sự phô diễn của thư pháp. Những bài thơ với nhiều nội dung ca ngợi công lao mở cõi của các bậc vua chúa Nguyễn, sự thống nhất của giang sơn gấm vóc; ca ngợi cảnh thịnh trị, cảnh thái bình trăm họ yên vui; ca ngợi cảnh đẹp của đất nước thể hiện hoài bão của thời đại và cũng nói lên những ước muốn của triều đại."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác