(VOV5) - Tuần văn hóa, du lịch Mộc Châu được tổ chức thường niên vào đầu tháng 9, nhằm quảng bá hình ảnh về miền đất, con người Sơn La nói chung, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu nói riêng.
Tuần văn hóa, du lịch Mộc Châu năm 2025 với chủ đề “Mộc Châu – Tiếng gọi mùa yêu”vừa diễn ra tại phường Mộc Châu, Sơn La, mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn, đậm bản sắc các dân tộc.
Tuần văn hóa, du lịch Mộc Châu được tổ chức thường niên vào đầu tháng 9, nhằm quảng bá hình ảnh về miền đất, con người Sơn La nói chung, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu nói riêng, đến đông đảo người dân, du khách trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tại “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới”.
Tuần văn hóa, du lịch Mộc Châu năm 2025 với chủ đề “Mộc Châu – Tiếng gọi mùa yêu”. Ảnh: VOV
|
Năm nay, sự kiện diễn ra các hoạt động văn hóa hấp dẫn, như: Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Mộc Châu – Tiếng gọi mùa yêu”; các trò chơi dân gian; trại văn hóa, ẩm thực; trình diễn nghệ thuật hoa văn trên trang phục của người Mông; giã bánh dày…Trong không khí sôi động, rộn ràng cùng tiếng chiêng, tiếng trống, đồng bào các dân tộc và du khách thập phương đã cùng hòa mình trong không gian văn hóa ấn tượng tại Tuần Văn hóa, Du lịch. Từ những không gian tín ngưỡng, trang phục, nét đẹp lao động, sản xuất, nghề thủ công truyền thống... cho đến những sản phẩm nông sản, du lịch ấn tượng của đồng bào các dân tộc huyện Mộc Châu cũ, nay là các xã, phường đã được tái hiện chân thực, sinh động, hấp dẫn. Tham gia sự kiện, chị Đỗ Thị Hiền, Du khách đến từ Thủ đô Hà Nội, và anh Cao Văn Tân, ở tỉnh Ninh Bình, chia sẻ:
- "Đây là lần đầu tôi đến Mộc Châu vào dịp lễ 2/9, tôi cảm thấy không khí ở đây rất sôi động, rất vui, mọi người ở đây rất thân thiện, cảm thấy rất là thích".
- "Tôi biết Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu này qua phương tiện tiktok và Facebook. Sau khi mà đến đây tôi thật sự rất là bất ngờ, đặc biệt ấn tượng với ẩm thực ở đây rất lạ và ngon...".
Nổi bật là hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố, với trang phục, nhạc cụ, vũ điệu truyền thống, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc anh em trên cao nguyên Mộc Châu, như: Nghệ thuật múa khèn của người Mông; Lễ cấp sắc của người Dao; Nghệ thuật múa xòe của người Thái... Chị Triệu Thị Hương, người dân phường Vân Sơn, Sơn La, chia sẻ: "Chúng tôi rất tự hào được quảng bá các tiết mục, văn hoá của dân tộc Dao mình như múa chuông khi tham gia diễu hành đường phố, để giới thiệu với khách du lịch gần xa".
Xuyên suốt Tuần văn hóa du lịch cũng diễn ra nhiều hoạt động giới thiệu những nét đẹp trong văn hóa sinh hoạt của đồng bào các dân tộc, như: Trại văn hóa - du lịch trưng bày giới thiệu về tiềm năng văn hoá, du lịch, không gian tín ngưỡng, trang phục, trang sức, công cụ lao động, sản xuất, nghề thủ công truyền thống, các sản phẩm nông nghiệp đặc sản của địa phương; thi ẩm thực, thi giã bánh dày, nghề dệt thổ cẩm, tạo hoa văn trên vải dân tộc Mông, Xòe Thái, múa Khèn, múa Chuông, nhảy Sạp và các hoạt động văn hóa cộng đồng, thể thao dân tộc, trò chơi dân gian... Các hoạt động của sự kiện năm nay đã góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá đặc sắc của các dân tộc ở Mộc Châu, gắn với phát triển du lịch, bảo vệ cảnh quan, môi trường để phát triển bền vững.