Nghĩa tình đồng đội giúp nhau xây dựng cuộc sống mới

(VOV5) - Từ nhiều năm nay, Hội thanh niên xung tỉnh Đồng Nai là chỗ dựa tin cậy, từng bước giúp hội viên ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.  


Toàn tỉnh Đồng Nai hiện có trên 5 ngàn cựu thanh niên xung phong. Họ là những người từng tham gia các hoạt động ở nhiều thời kỳ khác như : tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới Tây Nam, tham gia xây dựng kinh tế ở các nông, lâm trường… Cuộc sống của lực lượng thanh niên xung phong đến nay vẫn gặp nhiều khó khăn. Từ nhiều năm nay, Hội thanh niên xung tỉnh Đồng Nai là chỗ dựa tin cậy, từng bước giúp hội viên ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.


Nghe nội dung chi tiết tại đây:


Nghĩa tình đồng đội giúp nhau xây dựng cuộc sống mới - ảnh 1
Phóng viên VOV5 làm việc với Hội cựu thanh niên xung phong Đồng Nai


Hơn 5000 cựu thanh niên xung phong đang sống và làm việc ở 171 xã, phường, thị trấn trong tỉnh Đồng Nai. Nhiều hội viên đã vươn lên trở thành những điển hình trong sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều cựu thanh niên xung phong tuổi cao sức yếu, kinh tế gia đình khó khăn. Tuy mới thành lập, nhưng Hội thanh niên xung phong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh đoàn, Sở lao động, thương binh và xã hội nhằm giải quyết chính sách cho các hội viên. Ông Trần Anh Kiệt, chủ tịch Hội thanh niên xung phong tỉnh Đồng Nai, cho biết: nhìn những người đồng đội có cuộc sống khó khăn xót lòng lắm nên những năm qua chủ trương của Hội là xây dựng Hội phát triển để Hội trở thành mái nhà chung cho các cựu thanh niên phong: Từ tổ chức này mới rà soát lại cuộc sống của họ. Nhiệm vụ thứ hai là chăm lo đời sống cho anh em, nhất là anh em không có nhà. Trên mặt bằng chung, lực lượng thanh niên vẫn còn nghèo, nhất là anh em thanh niên xung phong thời chống Mỹ còn trên dưới 1300 người. Trong năm qua chúng tôi xây mới 26 căn nhà. Chúng tôi đi kiểm tra từng địa phương. Những năm vừa qua cơ bản giải quyết nhà cửa cho anh em. Ngoài ra, mình hỗ trợ, sửa chữa nhà tình thương 22 căn nhà.


Hơn một năm qua, việc hỗ trợ cho cựu thanh niên xung phong trong tỉnh đã phần nào ổn định. Khi đã có chỗ ở ổn định, Hội mới tính đến nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hội viên. Những trường hợp hội viên cựu thanh niên xung phong  có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã nhận được sổ tiết kiệm. Ngoài ra, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh còn hỗ trợ cho nhiều trường hợp là con, cháu của các cựu thanh niên xung phong vươn lên trong học tập, tổ chức thăm hỏi hội viên nhân dịp lễ, tết… Ông Trần Anh Kiệt cho biết lâu dài phải tạo cho các hội viên có được một cuộc sống ổn định. Hiện hội đang tính đến việc chăn nuôi bò để hỗ trợ hội viên:Hiện nay điều kiện của thanh niên xung phong trong tỉnh còn khó quá, năm nay chủ trương nâng cao đời sống bằng cách vận động phong trào nuôi bò. Vừa qua đã cấp cho 4 gia đình 4 con bò nhưng nguồn kinh phí hội gặp khó khăn, mỗi con bò 15 triệu mà cần 100 con bò thì cũng trên cả tỷ đồng. Chủ trương trước mắt của Hội là vận động, tổ chức nuôi 10 con rồi cứ như thế phát triển lên chứ vận động nuôi hàng trăm con là khó.


Hội thanh niên xung phong tỉnh đặt ra mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ này 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có tổ chức hội, các cơ sở hội xây được quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, vận động các cựu thanh niên xung phong vào hội để trong thời gian tới không còn hội viên khó khăn về nhà ở. Không chỉ chăm sóc, quan tới đời sống kinh tế của hội viên, những cựu thanh niên xung phong đang lên kế hoạch để xây dựng những công trình tưởng niệm để ghi nhớ công lao của những thanh niên xung phong đã ngã xuống. Ông Nguyễn Xuân Chiến, phó chủ tịch Hội thanh niên xung phong tỉnh, người trực tiếp dẫn đầu lực lượng thanh niên xung phong của tỉnh làm nhiệm vụ ở biên giới Tây Nam cho biết:Chúng tôi đang suy nghĩ đặt một cái bia trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam bảo vệ tổ quốc, tỉnh Đồng Nai nhận nhiệm vục bảo vệ tuyến phòng thủ 15km, trong đó có, tiểu đoàn thứ nhất, 90% cán bộ chiến sỹ là người công giáo đã rà phá mìn trên toàn tuyến. Từ ngày đi cho đến ngày về, 100% an toàn, để ghi lại dấu ấn của tuổi trẻ. Phải là ý chí và nguyện vọng của tất cả anh em. Sau này số anh em này nghĩ đấy là về nguồn nhớ về một thời gian khó.


Ở thời kỳ nào, lực lượng thanh niên xung phong luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mang, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong lao động sản xuất. Thanh niên xung phong có mặt ở hầu hết các mặt trận và trong giai đoạn hiện nay, các cựu thanh niên xung phong tỉnh Đồng Nai đang cùng chung tay, đồng lòng giúp nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Và rồi, mỗi dịp gặp gỡ, họ lại cùng nhau ca vang bài hát “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” để nhớ lại thuở gian khó./.

Phản hồi

Các tin/bài khác