(VOV5) - Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã trải nghiệm không gian văn hóa - tâm linh đặc sắc của Thủ đô trong mùa lễ hội.
15 Đại sứ, Đại biện lâm thời cùng phu nhân, phu quân, hơn 200 cán bộ ngoại giao tại các Đại sứ quán, đại diện các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam đã tham dự chương trình “Du xuân hữu nghị 2026” do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà Nội phối hợp Sở Du lịch và xã Hương Sơn tổ chức hôm qua (21/03), tại Di tích Quốc gia đặc biệt Hương Sơn.
Đoàn đại biểu tham gia chương trình "Du xuân hữu nghị 2026". Ảnh: Ban Tổ chức |
Ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà Nội, cho biết, chính quyền xã Hương Sơn sẽ xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt Hương Sơn là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới vào năm 2030.
Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã trải nghiệm không gian văn hóa - tâm linh đặc sắc của Thủ đô trong mùa lễ hội. Điểm nhấn của hành trình là trải nghiệm ngồi đò dọc suối Yến, đi qua núi non trùng điệp, đến với Chùa Thiên Trù, một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của quần thể Hương Sơn. Tại đây, các đại biểu vãn cảnh, tìm hiểu giá trị lịch sử - văn hóa và tham gia các hoạt động giao lưu, trồng cây lưu niệm, trải nghiệm các sản phẩm làng nghề truyền thống địa phương.
Đoàn đại biểu dâng hương tại chùa Thiên Trù. Ảnh: Ban Tổ chức |
Tham dự sự kiện, Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama bày tỏ ấn tượng với vẻ đẹp thanh bình và không gian tâm linh độc đáo của Quần thể di tích Hương Sơn. Theo ông, chương trình “Du xuân hữu nghị” đã góp phần giúp bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, con người Việt Nam; đồng thời, là cầu nối quan trọng góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân Thủ đô Hà Nội nói riêng với bạn bè quốc tế.
Quần thể Hương Sơn là một trong những điểm đến du lịch tâm linh nổi tiếng của Việt Nam, gồm hệ thống 20 đền, chùa, hang động phong phú, trong đó Động Hương Tích được mệnh danh là “Nam thiên đệ nhất động”. Mỗi năm, khu di tích đón hàng triệu lượt du khách và phật tử về hành hương, đặc biệt trong mùa lễ hội từ tháng Giêng đến tháng Ba âm lịch.