Trẻ em đóng góp ý kiến sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

(VOV5)- Sáng nay (08/08), Diễn đàn trẻ em Quốc gia năm 2013 khai mạc tại Hà Nội, với sự tham gia của 180 em độ tuổi từ 10-16 đến từ 29 tỉnh, thành phố trên cả nước và các em của Làng trẻ em SOS.

Với chủ đề “Trẻ em tham gia góp ý sửa đổi Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em”, diễn đàn là cơ hội để đại diện trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về những vấn đề có liên quan đến trẻ em và để các cơ quan xây dựng pháp luật, chính sách lấy ý kiến trẻ em. 6 nhóm vấn đề phù hợp với kiến thức, hiểu biết của các em được ban tổ chức lựa chọn để các em tham gia góp ý, tham vấn tại diễn đàn gồm: An toàn tính mạng và vui chơi - giải trí cho trẻ em, Các biện pháp phòng, chống bạo lực tinh thần, ngược đãi, sao nhãng trẻ em; Phòng, chống tình trạng tảo hôn và lao động trẻ em; Bảo vệ, giáo dục trẻ em vi phạm pháp luật; Các biện pháp bảo đảm quyền tham gia của trẻ em; Bảo đảm quyền được tiếp cận giáo dục của trẻ em khuyết tật, trẻ nhiễm HIV; Các giải pháp ngăn ngừa trẻ bỏ học.

Trẻ em đóng góp ý kiến sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em - ảnh 1
Các em độ tuổi từ 10-16 đến từ 29 tỉnh, thành phố và các em của Làng trẻ em SOS tham dự Diễn đàn trẻ em Quốc gia năm 2013

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp nêu rõ:“Chúng tôi hy vọng sau diễn đàn, các em sẽ là những đại sứ thiện chí để tuyên truyền những nội dung của diễn đàn đến các bạn không có cơ hội tham gia diễn đàn năm nay để chúng ta thực hiện tốt quyền tham gia của trẻ em.”

Em Nguyễn Trần Đăng Khoa, Đoàn thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh, đóng góp ý kiến:“Em mong muốn được nâng cao tiếng nói của mình hơn để giúp ban soạn thảo có ý kiến phản hồi tốt nhất từ phía trẻ em. Nguyễn vọng lớn nhất của em là sẽ sửa đổi nội dung trong Luật là nâng độ tuổi của trẻ em từ 0 đến 16 tuổi thành từ 0 đến 18 tuổi để phù hợp với thế giới và để chúng em có tiếng nói của mình.”

Sau diễn đàn, các khuyến nghị và thông điệp của các em được gửi tới Ban soạn thảo và Tổ biên tập sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc, và giáo dục trẻ em; các cơ quan, các nhà hoạch định chính sách vì trẻ em./.

Phản hồi

Các tin/bài khác