Triển lãm ảnh “Hà Nội 1967 - 1975” của nhiếp ảnh gia người Đức Thomas Billhardt

(VOV5) - Những bức ảnh về chiến tranh Việt Nam cuối thập kỷ 60 đã khiến Thomas Billhardt nổi tiếng khắp thế giới.

“Hà Nội 1967 - 1975" là một triển lãm đặc biệt về Hà Nội giai đoạn 1967 – 1975 của nhiếp ảnh gia người Đức, Thomas Billhardt. Triển lãm khai mạc vào tối 12/03, tại Viện Goethe Hà Nội.

Triển lãm ảnh “Hà Nội 1967 - 1975” của nhiếp ảnh gia người Đức Thomas Billhardt - ảnh 1Cuốn sách ảnh "Hà Nội 1967-1975" của Thomas Billhardt đã xuất bản tại Việt Nam. Ảnh: tuoitrethudo.com.vn

Thomas Billhardt sinh năm 1937, là một nhiếp ảnh gia và nhà báo. Ông nổi tiếng ở Đông Đức bởi những bức ảnh chụp miền Bắc Việt Nam trong những năm chiến tranh chống Mỹ. Không chỉ là một phóng viên thời sự được biết đến qua những bức ảnh lưu lại tại các vùng gian khó và khủng hoảng trên thế giới, ông còn được biết đến là một nhiếp ảnh gia có tình yêu đặc biệt dành cho Việt Nam và đặc biệt là Hà Nội.

Trong thời chiến, Thomas Billhardt đã đến Việt Nam 6 lần, và trở lại sau đó 6 lần nữa. Những bức ảnh về chiến tranh Việt Nam cuối thập kỷ 60 đã khiến ông nổi tiếng khắp thế giới. Ông là người đầu tiên ghi lại nỗi kinh hoàng trên khuôn mặt trẻ thơ trong cuộc chiến này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác