Triển lãm “Chế độ y quan triều Nguyễn” – cái nhìn tổng quát về trang phục cung đình xưa

(VOV5) - Triển lãm gồm 3 chủ đề: trang phục hoàng gia; trang phục quan lại, binh lính; trang phục tân khoa.

Chiều 27/6 tại Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng thuộc Bảo tàng Mỹ thuật Huế diễn ra Triển lãm “Chế độ Y quan triều Nguyễn”. Triển lãm do Cục văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trong thời gian diễn ra Tuần lễ Festival Huế 2022.

Triển lãm gồm 3 chủ đề: trang phục hoàng gia; trang phục quan lại, binh lính; trang phục tân khoa.

Triển lãm “Chế độ y quan triều Nguyễn” – cái nhìn tổng quát về trang phục cung đình xưa - ảnh 1Trang phục triều Nguyễn trưng bày trong Triển lãm

Với hơn 120 phiên bản tài liệu, hình ảnh, hiện vật đặc sắc, triển lãm khắc họa về chế độ y quan (trang phục) các tầng lớp trong xã hội triều Nguyễn. Trang phục là một yếu tố quan trọng trong việc tạo nên tính quy củ về hình thức của triều đại quân chủ. Đặc biệt, chế độ Y quan và Lễ nhạc là những tiêu chí để đánh giá trình độ văn minh triều đại của các nước phương Đông. Dưới triều Nguyễn, chế độ Y quan được đặc biệt xem trọng thông qua việc nghiên cứu, xây dựng và thiết lập chế độ Y quan và Lễ nhạc phù hợp.

Triển lãm “Chế độ y quan triều Nguyễn” – cái nhìn tổng quát về trang phục cung đình xưa - ảnh 2Trang phục triều Nguyễn trưng bày trong Triển lãm

Chế độ trang phục được nhà Nguyễn đặt ra những quy định nghiêm ngặt đối với từng giai tầng trong xã hội. Các bậc tiền nhân tinh tế kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật may thêu, hội họa và chế tạo kim hoàn tạo ra trang phục đặc biệt tinh xảo cho tầng lớp quý tộc và quan lại. Bà Đinh Thị Hoài Trai, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Huế cho biết: "Trang phục triều Nguyễn mang đậm tính lịch sử và có ý nghĩa rất lớn về văn hóa, đồng thời là di sản độc đáo của dân tộc Việt Nam. Thông qua triển lãm, chúng tôi mong muốn đem đến cho công chúng một buổi thưởng lãm ý nghĩa và thú vị, mang lại cái nhìn tổng quát về chế độ trang phục cung đình triều Nguyễn, sự tinh tế mà đặc sắc của nghệ thuật thẩm mỹ nhưng cũng rất chặt chẽ trong sự phân cấp phẩm hàm. Cảm nhận sâu sắc hơn về trang phục cung đình triều Nguyễn, từ đó góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy nét đẹp độc đáo của trang phục cung đình Việt Nam".

Triển lãm “Chế độ y quan triều Nguyễn” sẽ diễn ra từ nay đến ngày 7/7/2022.

Một số hình ảnh tại triển lãm
Triển lãm “Chế độ y quan triều Nguyễn” – cái nhìn tổng quát về trang phục cung đình xưa - ảnh 3Trang phục triều Nguyễn trưng bày trong Triển lãm
Triển lãm “Chế độ y quan triều Nguyễn” – cái nhìn tổng quát về trang phục cung đình xưa - ảnh 4Một tiết mục văn nghệ trong lễ khai mạc
Triển lãm “Chế độ y quan triều Nguyễn” – cái nhìn tổng quát về trang phục cung đình xưa - ảnh 5Các đại biểu và du khách tham quan triển lãm
Triển lãm “Chế độ y quan triều Nguyễn” – cái nhìn tổng quát về trang phục cung đình xưa - ảnh 6Các đại biểu và du khách tham quan triển lãm
Triển lãm “Chế độ y quan triều Nguyễn” – cái nhìn tổng quát về trang phục cung đình xưa - ảnh 7bà Hoài Trai phát biểu tại buổi lễ
Triển lãm “Chế độ y quan triều Nguyễn” – cái nhìn tổng quát về trang phục cung đình xưa - ảnh 8Cắt băng khai trương Triển lãm
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác