Vở vũ kịch nổi tiếng “Khổng Tước” của Trung Quốc đến với khán giả Việt Nam

(VOV5) - Vở vũ kịch “Khổng Tước - The Peacock Hanoi 2026” quy tụ gần 70 nghệ sĩ vũ đạo và kỹ thuật viên Trung Quốc.

Chiều nay (26/1), tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Truyền thông VietArt họp báo giới thiệu vở vũ kịch nổi tiếng “Khổng Tước - The Peacock Hanoi 2026” của Trung Quốc sẽ lần đầu tiên ra mắt khán giả Việt Nam với 4 suất diễn đặc biệt trong ba ngày  (20h ngày 6/3, 20h ngày 7/3, 15h ngày 8/3/2026 và 20h ngày 8/3/2026) tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Vở vũ kịch nổi tiếng “Khổng Tước” của Trung Quốc đến với khán giả Việt Nam - ảnh 1Ban tổ chức tại cuộc họp báo 

Khổng Tước là hình tượng sân khấu kinh điển do nghệ sĩ múa Dương Lệ Bình (Trung Quốc) sáng tạo, gắn liền với loạt tác phẩm nổi tiếng, như: Linh hồn của Khổng Tước. Năm 2012, bà tiếp tục cho ra đời vở vũ kịch “Khổng Tước”, kể về một câu chuyện sâu sắc và toàn diện hơn về hình tượng này. Phiên bản 2022 được tái dựng hoành tráng, mang diện mạo sân khấu hoàn toàn mới, tinh tế.

Câu chuyện của vũ kịch “Khổng Tước” xoay quanh hai chủ đề: sự sống và tình yêu. Trong vở diễn, hình tượng “Khổng Tước” vừa là chim vừa là người, tượng trưng cho muôn loài chúng sinh trong thế giới hữu hình. Toàn bộ vở diễn chia làm 4 chương: Xuân, Hạ, Thu, Đông, kể về một câu chuyện xoay quanh sự trưởng thành, bản tính con người, sự sống và tình yêu; đồng thời thể hiện sự hòa hợp giữa sinh mệnh và thiên địa tự nhiên. Vở vũ kịch “Khổng Tước - The Peacock Hanoi 2026” quy tụ gần 70 nghệ sĩ vũ đạo và kỹ thuật viên Trung Quốc.

Bà Đoàn Thúy Phương, Tổng đạo diễn Công ty Cổ phần Truyền thông VietArt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông VietArt, cho biết: “Vở vũ kịch Khổng Tước đến Việt Nam lần này đạt chất lượng nghệ thuật rất cao. Trang thiết bị kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng và vũ đạo cũng như việc hậu cần đều được vận chuyển bằng đường bộ từ Trung Quốc tới Nhà hát Hồ Gươm vào ngày 1/3/2026. Tôi tin rằng khán giả Việt Nam cũng như khán giả quốc tế sẽ hài lòng với các đêm biểu diễn, bởi vở vũ kịch Khổng Tước đã diễn 1000 đêm biểu diễn ở Trung Quốc, gần 700 đêm ở hơn 50 quốc gia và đều được khán giả đón nhận”.

Sinh năm 1958 tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Dương Lệ Bình là một trong những vũ sư hàng đầu châu Á. Bà được mệnh danh là “Chim công làng múa”. Với hơn nửa thế kỷ cống hiến cho nghệ thuật, Dương Lệ Bình trở thành biểu tượng của vũ đạo phương Đông, góp phần đưa múa Trung Hoa vươn tầm thế giới qua hàng nghìn buổi biểu diễn tại hơn 50 quốc gia. Năm 2012, vở vũ kịch “Khổng Tước” ra đời, ngay lập tức thu hút đông đảo khán giả, tạo nên hiện tượng nghệ thuật đặc biệt. Đến năm 2025, vở vũ kịch “Khổng Tước” hoàn thành buổi diễn thứ 700 trên toàn cầu. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác