Xây dựng đô thị Thừa Thiên Huế phát triển trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

(VOV5) -Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. 

Theo đó, Thừa Thiên Huế là thành phố trực thuộc Trung ương, phát triển trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể cố đô, bản sắc văn hóa Huế, đô thị đặc sắc về sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Huế sẽ là cực tăng trưởng của vùng động lực miền Trung về kinh tế biển, kinh tế du lịch, trung tâm lớn của cả nước về khoa học - công nghệ, y tế chuyên sâu, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao…

Xây dựng đô thị Thừa Thiên Huế phát triển trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa - ảnh 1Sông Hương- trục xương sống trong quá trình mở rộng đô thị Huế từ thành phố tới biển. Ảnh: VOV

Trong tương lai, Huế trở thành thành phố festival nằm trong nhóm dẫn đầu của hệ thống đô thị Việt Nam, phát triển mạnh về văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, hướng đến hội nhập với các đô thị nổi bật tầm cỡ châu Á và thế giới.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết: "Chúng tôi xây dựng Thừa Thiên Huế thành phố trực thuộc Trung ương với 9 đơn vị hành chính gồm có 2 quận. Trong đó, thành phố Huế chia thành 2 quận phía Bắc và phía Nam, với 3 thị xã là thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thuỷ và thành lập mới thị xã Phong Điền và 4 huyện. Đến năm 2030 thành phố Huế trực thuộc Trung ương gồm 9 đơn vị hành chính, có 3 quận, đô thị Chân Mây gồm khu kinh tế Chân Mây, Lăng Cô."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác