Các địa phương tăng cường các biện pháp ngăn ngừa, đẩy lùi dịch COVID-19

(VOV5) - Với tình hình dịch hiện nay trên địa bàn, người dân không nên ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết.

Các địa phương tăng cường các biện pháp ngăn ngừa, đẩy lùi dịch COVID-19 - ảnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: Thiện Tâm/thanglong.chinhphu.vn

Phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống covid-19 của thành phố Hà Nội chiều 17/8, ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND thành phố Hà Nội, khuyến cáo với tình hình dịch hiện nay trên địa bàn, người dân không nên ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết. Ông Ngô Văn Quý đề nghị các quận, huyện, thị xã, sở ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân phòng chống dịch; các sở, ngành, quận, huyện... tiếp tục tập trung, quyết liệt, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Cùng ngày, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội ký kết cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống COVID-19 trên địa bàn thành phố. Ông Lương Hải Âu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng, cho biết: Hoạt động này nhằm phục vụ kịp thời công tác quản lý, truy vết, cảnh báo khi có tiếp xúc với người mắc COVID-19 đạt hiệu quả cao nhất, góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi dịch. Hải Phòng phấn đấu đến hết tháng 8/2020, khoảng 80% dân số trưởng thành trên địa bàn thành phố cài đặt Bluezone.

Ngày 17/8, phát biểu tại buổi làm việc với Ban Điều hành Khu cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 890 về công tác tiếp nhận và thực hiện cách ly y tế đối với công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm đề nghị tiếp tục chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng để thực hiện tốt công tác tiếp nhận và cách ly y tế đối với các đợt công dân khác từ nước ngoài trở về. Trong quá trình làm nhiệm vụ cần quan tâm, vận động công dân đồng thuận và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho công dân và lực lượng chiến sỹ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác