Đảm bảo an toàn cho các bệnh viện trong đại dịch Covid-19

(VOV5) - Để các cơ sở y tế không biến thành ổ dịch lan truyền Covid 19, nguyên tắc an toàn bệnh viện cần được đặt lên hàng đầu.

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp hiện nay, đặt ra yêu cầu cấp bách là cơ sở y tế phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phân luồng, cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế và người bệnh. Sự cẩn trọng, tuân thủ nguyên tắc an toàn trong khám chữa bệnh là yếu tố sống còn để dịch bệnh không bùng phát ra cộng đồng.

Đảm bảo an toàn cho các bệnh viện trong đại dịch Covid-19 - ảnh 1

Ảnh minh họa

Cục Quản lý, khám chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn nhắc nhở toàn ngành, liên quan đến công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện, đề nghị tầm soát, phát hiện những ca nghi nhiễm Covid-19. 

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý, khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho rằng: "Để các cơ sở y tế không biến thành ổ dịch lan truyền Covid 19, nguyên tắc an toàn bệnh viện cần được đặt lên hàng đầu. Những người bệnh chỉ cần có biểu hiện ho, sốt và những triệu chứng liên quan đến bệnh Covid 19 thời gian vừa qua là tất cả các bệnh viện phải tổ chức các biện pháp dự phòng, lập tức phân luồng, cách ly, phát hiện sớm rồi cho xét nghiệm. Tất cả các bệnh viện công lập đều phải tổ chức triển khai, xây dựng phòng tuyến vững chắc đảm bảo luôn có đủ nguồn nhân lực để thực hiện".

Tổ chức sàng lọc, khai thác yếu tố dịch tễ và cách ly kịp thời, Bệnh viện Thanh Nhàn đã phát hiện được 2 ca mắc Covid 19 tại Hà Nội. Bác sỹ Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết nhờ chủ động lập thế trận phòng thủ trong phòng chống dịch, Bệnh viện đã đảm bảo được an toàn cho người dân, cho nhân viên y tế khi đến khám chữa bệnh.

"Chúng tôi trang bị tất cả nhân viên y tế về trang thiết bị phòng hộ, hướng dẫn chẩn đoán điều trị covid 19 nên rất chủ động, không lúng túng, vì chúng tôi đã tiếp nhận 2 bệnh nhân covid chuyển đi an toàn. Các quy trình về kiểm soát nhiễm khuẩn, phân luồng và điều trị làm thế nào để điều trị bệnh nhân tốt nhất, hiệu quả nhất - Bác sỹ Lan Hương nói.

Trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch bệnh, nhiệm vụ của các bệnh viện là phát hiện sớm, điều trị kịp thời, không để lây nhiễm cho nhân viên y tế, hạn chế không để bệnh nhân tử vong. Khi có những ca nghi nhiễm, các bệnh viện phải bố trí xe đảm bảo phòng hộ đưa bệnh nhân đến nơi được bố trí tiếp nhận, không được để bệnh nhân đi phương tiện công cộng. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng: "Kinh nghiệm lớn nhất mà chúng ta rút ra là không thể để tình trạng Covid 19 diễn ra trong những cộng đồng yếu thế như các bệnh nhân nặng đang được điều trị tại các bệnh viện, những người cao tuổi, các bệnh nhân bị những bệnh lý nền như bệnh tiểu đường, suy thận. Đây là điểm dễ phát tán Covid 19 đồng thời nó làm tăng gánh nặng cho việc điều trị cho bệnh nhân lẫn cho ngành y tế".

Nguy cơ dịch bệnh lây lan vẫn đang tồn tại và khó lường, hơn lúc nào hết, sự cẩn trọng của các cơ sở y tế cần phải được đặt lên hàng đầu. Bởi những kinh nghiệm trong phòng chống dịch đã cho thấy, sự chủ quan, lơ là chắc chắn gây thiệt hại về kinh tế, xã hội và tính mạng, cuộc sống của cộng đồng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác