Phòng chống dịch COVID-19: kết hợp hài hòa giữa phòng ngự và tấn công

(VOV5) - Không lơ là, chủ quan nhưng cũng không nên quá hoảng hốt, đưa ra những quy định vội vàng làm phương hại đến ổn định xã hội và phát triển kinh tế.

Tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch COVID-19 diễn ra chiều 7/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, không được để tình trạng một người thiếu ý thức phòng chống dịch khiến cả xã hội phải vất vả. Không lơ là, chủ quan nhưng cũng không nên quá hoảng hốt, đưa ra những quy định vội vàng làm phương hại đến ổn định xã hội và phát triển kinh tế.

Phòng chống dịch COVID-19: kết hợp hài hòa giữa phòng ngự và tấn công - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại phương châm phòng chống dịch chuyển từ trạng thái phòng ngự là chính sang kết hợp hài hòa giữa phòng ngự và tấn công, lấy tấn công là chính, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục xử lý nghiêm những vi phạm nhập cảnh trái phép, không tuân thủ quy định về cách ly, phòng chống dịch:

"Tinh thần phải phân cấp, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, ở đâu gương mẫu chấp hành chỉ đạo sát sao thì ở đó tình hình tốt. Người đứng đầu lơ là mất cảnh giác là ở đó xảy ra hậu quả. Chính phủ vừa rồi đã chỉ đạo xử lý một số trường hợp. Người nào làm chưa tốt, thiếu tinh thần trách nhiệm phải xử lý, không được nể nang. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, 

 Yêu cầu chấn chỉnh sự chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, các địa phương khi có dịch, không nên quá hốt hoảng, mất bình tĩnh; cần tỉnh táo, thông minh, sáng suốt đánh giá đúng tình hình để không đưa ra những biện pháp quá mức cần thiết, gây phương hại đến sự ổn định xã hội và phát triển kinh tế.
Phòng chống dịch COVID-19: kết hợp hài hòa giữa phòng ngự và tấn công - ảnh 2Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tại cuộc họp, Phó Thủ tưởng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia yêu cầu các bộ ngành, địa phương triển khai các biện pháp quyết liệt hơn, khởi động lại các hoạt động phản ứng nhanh, trong đó có hoạt động của tổ Covid cộng đồng. Người ra khỏi khu cách ly tập trung phải bàn giao tới tận thôn, tổ dân phố và tổ Covid cộng đồng thường xuyên kiểm tra, giám sát. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác