Thành phố Hội An chăm lo từng hộ dân trong khối phố bị phong tỏa

(VOV5) - Thành phố Hội An quyết định trích ngân sách cùng với nguồn ủng hộ chống dịch để mua lương thực thực phẩm và cho xe chở đến từng khu dân cư.

Thành phố Hội An chăm lo từng hộ dân trong khối phố bị phong tỏa - ảnh 1

Phát thực phẩm, rau xanh, gạo muối cho từng nhà dân - Ảnh: Linh Trang/tuoitre.vn

Tính đến ngày 5/8, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam ghi nhận 17 trường hợp dương tính với virus SARS- CoV2. Cùng với việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội một cách quyết liệt, định kỳ 3 ngày 1 lần, thành phố Hội An cung cấp lương thực, thực phẩm cho 2.800 nhân khẩu ở 2 khối phố An Hội, Phường Minh An và Thịnh Mỹ, Phường Cẩm An. Hai khối phố này đang phải phong tỏa để phòng chống dịch.

Để người dân an tâm cách ly và chấp hành lệnh phong tỏa, thành phố Hội An quyết định trích ngân sách cùng với nguồn ủng hộ chống dịch để mua lương thực thực phẩm và cho xe chở đến từng khu dân cư. Ông Lê Viết Phúc, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hội An, cho biết: “Theo tiêu chuẩn đã thống nhất, chúng ta đảm bảo người dân có cuộc sống bình thường và chất lượng của thực phẩm phải an toàn, tươi sống”.

Đến nay có hàng tấn lương thực, thực phẩm gồm: gạo, mì tôm, thịt lợn, cá, rau quả tươi sống… được phân phát cho người dân bị phong tỏa để chống dịch Covid-19.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác