Chủ tịch Quốc hội dự lễ xây dựng Khu di tích Truông Bồn

(VOV5) - Dự án Xây dựng công trình bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Truông Bồn được mức đầu tư 175,4 tỷ đồng.
 

Sáng 27/10, tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An, Bộ Giao thông vận tải, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ khởi công Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15A và Xây dựng Đền thờ - Nhà trưng bày – Đài tưởng niệm Khu di tích lịch sử Truông Bồn.


Chủ tịch Quốc hội dự lễ xây dựng Khu di tích Truông Bồn  - ảnh 1



Đến dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành ở Trung ương, tỉnh Nghệ An; các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các cựu thanh niên xung phong tiêu biểu.


Truông Bồn nằm trên tuyến đường 15A, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là nơi duy nhất nối các huyết mạch giao thông, như mốc số 0, Quốc lộ 1A, đường 7, đường 34 để chi viện nhân tài, vật lực của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến miền Nam.



Từ đầu năm 1968, không quân Mỹ đã tập trung đánh phá ác liệt trọng điểm này, có những ngày đêm phải chịu trên 100 lần oanh tạc của máy bay địch, hàng trăm ngàn tấn bom đạn các loại trút xuống để hủy diệt Truông Bồn hòng cắt đứt huyết mạch giao thông chi viện cho chiến trường.


 
Tại Truông Bồn đã xuất hiện nhiều tấm gương hy sinh oanh liệt, góp phần làm nên huyền thoại Truông Bồn. Tiêu biểu trong số đó là sự hy sinh cùng lúc của 13 chiến sỹ Thanh niên xung phong thuộc Đại đội 317, Tổng đội TNXP Nghệ An trong khi đang làm nhiệm vụ san lấp những hố bom, những mét đường cuối cùng, làm cọc tiêu sống cho những chuyến xe vượt ra tiền tuyến. Họ hy sinh khi mà chỉ còn ít giờ nữa máy bay Mỹ ngừng ném bom miền Bắc.

 
Truông Bồn đi vào lịch sử như một bản anh hùng ca về quyết tâm sắt đá “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “Vì độc lập tự do thống nhất Tổ quốc”, “Vì nghĩa vụ quốc tế cao cả”, trở thành hồn thiêng sông núi, là địa chỉ đỏ hết sức quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân Nghệ An và đồng bào cả nước.


Việc khởi công Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15A và Xây dựng Đền thờ - Nhà trưng bày – Đài tưởng niệm Khu di tích lịch sử Truông Bồn là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự tri ân, quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nghệ An, cùng các tổ chức, cá nhân, đồng bào cả nước, các nhà tài trợ đối với Khu di tích lịch sử Truông Bồn.


Dự án Xây dựng công trình bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Truông Bồn được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt với tổng mức đầu tư 175,4 tỷ đồng, từ nguồn đóng góp của ngân sách nhà nước và của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.


Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15A có tổng mức đầu tư trên 757,7 tỷ đồng, ngoài ý nghĩa lịch sử quan trọng còn góp phần hoàn chỉnh mạng lưới đường bộ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; cũng là công trình thí điểm của Bộ Giao thông vận tải về xây dựng kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng ở Việt Nam./.

Theo TTXVN

Phản hồi

Các tin/bài khác