Hồ Chí Minh và sức lan tỏa của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

(VOV5) - Người luôn chu đáo, ân cần tiếp đón nhiều bạn bè quốc tế, đem đến cho họ hiểu biết về Việt Nam và làm cho Việt Nam hiểu thế giới.

Rời Tổ quốc từ bến cảng Nhà Rồng năm 1911, Chủ tịch Hồ Chí Minh sang phương Tây, đến nước Pháp để tìm ra con đường đánh đổ thực dân, phong kiến, giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho dân tộc và hạnh phúc cho đồng bào mình. Trải qua 30 năm, tiếp xúc với những người lao động nghèo khổ, dù khác màu da, tiếng nói nhưng cùng chung một cảnh ngộ bị áp bức đọa đầy, cùng có một khát vọng giải phóng mình khỏi thân phận nô lệ, giành lại độc lập, tự do và nhân phẩm con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lan tỏa cuộc cách mạng giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Nghe âm thanh tại đây:

 

 Sức lan tỏa của cách mạng giải phóng dân tộc của Việt Nam do Hồ Chí Minh lãnh đạo đối với các dân tộc bị áp bức trên thế giới bắt nguồn từ bản chất cuộc cách mạng ấy, và truyền thống lịch sử anh hùng, bất khuất của dân tộc Việt Nam, với lịch sử của Đảng cộng sản Việt Nam và với cuộc đời, sự nghiệp của Hồ Chí Minh. Sức lan tỏa ấy rộng lớn và bền bỉ bởi sức mạnh nêu gương, cổ vũ, thức tỉnh và thúc đẩy của cách mạng Việt Nam đối với phong trào đấu tranh của các dân tộc bị áp bức chống đế quốc, thực dân. Đại sứ Palestine tại Việt Nam, ông Saadi Salama, đánh giá:Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, người đã ghi tên mình vào lịch sử của dân tộc Việt Nam nói riêng và của thế giới nói chung với những cống hiến lớn lao cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Người đã từng nói Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Câu nói đó có ý nghĩa rất đặc biệt đối với các dân tộc trên thế giới, đặc biệt với dân tộc Palestine khi chúng tôi đang đấu tranh giành độc lập dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sẽ được nhớ với những thành tựu lớn cho sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam và sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân thế giới.

Hồ Chí Minh và sức lan tỏa của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc - ảnh 1Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phòng làm việc của Người tại căn cứ địa Việt Bắc (năm 1951). Ảnh: tuyengiao.vn

Các dân tộc bị áp bức đã từ bài học và tấm gương Việt Nam mà Hồ Chí Minh là linh hồn, là tượng trưng cho sự kết tinh, hội tụ mọi giá trị cao quý của dân tộc, của thời đại để có dũng khí và niềm tin, tự giải phóng chính mình, từ thân phận nô lệ tới tự do, từ phụ thuộc tới tự chủ và làm chủ. Các phong trào giải phóng dân tộc Á, Phi, Mỹ Latin trong thế kỷ 20 và hiện nay đã có nguồn xung lực từ Việt Nam, chiến đấu, hy sinh cho độc lập, tự do, cho một trật tự thế giới mới công bằng, dân chủ, bình đẳng, văn minh... Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Á Phi, ông Nuri Abdel, cho biết:Tôi đã từng gặp nhiều nhà lãnh đạo lớn và có ảnh hưởng trên thế giới. Nhưng thời đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà lãnh tụ số một thế giới sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 với  chiến thắng của Hồng quân Liên Xô. Ông đã dành cả cuộc đời cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc nhưng ông là người có cuộc sống rất bình dị và luôn yêu thương nhân dân.

Ở nhiều nơi trên thế giới đang phải củng cố nền độc lập, bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc và phấn đấu cho hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chẳng những được tôn vinh với lòng kính trọng, ngưỡng mộ mà di sản của Người còn được gìn giữ, phát huy như những biểu tượng của lòng nhân ái, vị tha và khoan dung trong đời sống thực tại, trong khát vọng hướng tới một tương lai tốt đẹp nhất. Nguyên Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam Moheb El Samra nhấn mạnh:  Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cổ vũ và ảnh hưởng to lớn đối với phong trào giải phóng dân tộc các nước Châu Phi, Ai Cập cùng nhiều dân tộc trên thế giới. Bất cứ cuộc đấu tranh giải phóng nào của các dân tộc ở Châu Á, cũng như trên toàn thế giới lúc đó đều lấy Việt Nam – Hồ Chí Minh làm ngọn cờ để đấu tranh giành độc lập.

Hồ Chí Minh và sức lan tỏa của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc - ảnh 2

Đại sứ Palestine tại Việt Nam, ông Saadi Salama. Ảnh: Hồng Nam

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nỗ lực hết mình để kết nối tình hữu nghị giữa các dân tộc. Người luôn chu đáo, ân cần tiếp đón nhiều bạn bè quốc tế, đem đến cho họ hiểu biết về Việt Nam và làm cho Việt Nam hiểu thế giới. Người đặc biệt quan tâm tới các sự kiện lớn trong phong trào cách mạng của nhân dân thế giới, nhất là phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân châu Á, châu Phi. Người bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn Cương lĩnh chính trị của Mặt trận Yêu nước Lào, gửi điện tới Hội nghị quốc tế ủng hộ nhân dân các nước thuộc địa của Bồ Đào Nha và các nước châu Phi Nam xích đạo, nhân dân các nước Ăngola, Cônggô, Tây Nam Phi và các nước Á Phi khác. Đại sứ Palestine tại Việt Nam, ông Saadi Salama bày tỏ: Là một người Palestine đã gắn bó với Việt Nam hơn 40 năm nay, tôi luôn có tình cảm đặc biệt với Người và tôi luôn luôn quan tâm, tìm hiểu về cách sống, tư duy, tư tưởng và suy nghĩ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch là người tiêu biểu, kiên định, không thể bị khuất phục khi đấu tranh vì độc lập dân tộc , khi đấu tranh vì tương lai tốt đẹp của dân tộc mình, khi đấu tranh để phát triển quan hệ hữu nghị giữa dân tộc Việt Nam và các dân tộc khác trên thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự là biểu tượng và là tấm gương sáng cho cuộc đấu tranh của nhân dân các nước trong thế giới thứ ba để tự giải phóng khỏi ách kìm kẹp của chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc. Những di sản mà Người để lại có sức lan tỏa rộng lớn, có hiệu ứng sâu xa trên thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác