Nguyễn Kim Phương, công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Cao Bằng năm 2023

(VOV5) - Ham học hỏi và quyết tâm vượt khó, chị Nguyễn Kim Phương đã xây dựng thành công mô hình kinh doanh dịch vụ Homestay.

Chị Nguyễn Kim Phương, sinh năm 1993, dân tộc Tày sinh sống ở làng Khuổi Ky, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, là doanh nhân năng động, dám nghĩ dám làm và có nhiều đóng góp trong công tác xã hội. Chị được vinh danh là 1 trong 10 công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Cao Bằng năm 2023.

Nguyễn Kim Phương, công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Cao Bằng năm 2023 - ảnh 1Chị Nguyễn Kim Phương. Ảnh: Ngọc Anh
Trước đây, chị Nguyễn Kim Phương kinh doanh tự do, cuộc sống khó khăn, thu nhập bấp bênh, bước ngoặt đã đến với chị nhờ việc mở Homestay kinh doanh du lịch. Năm 2018, Tỉnh đoàn Cao Bằng đưa thanh niên đi tham quan, học hỏi mô hình Homestay ở hồ Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) và khu du lịch Mai Châu (tỉnh Hòa Bình). Sau chuyến đi này, về quê, chị Nguyễn Kim Phương quyết định mở cơ sở lưu trú Tay's Homestay kết hợp các dịch vụ văn hóa mang đậm bản sắc địa phương: "Trước khi làm Homestay tôi cũng đi nhiều tỉnh để tham quan, học hỏi họ làm Homestay, học hỏi mô hình của họ. Homestay của tôi xây dựng từ năm 2019 và hoàn thiện đón khách từ năm 2022. Khi tôi đi tham quan các tỉnh khác làm du lịch cộng đồng thì tôi thấy quê hương mình rất đẹp và tiềm năng. Đặc biệt là ngôi làng đá cổ Khuổi Ky có nếp nhà sàn bằng đá, lợp ngói âm dương mà những địa phương khác không có. Homestay tôi cũng có kết hợp yếu tố hiện đại và truyền thống. Để thu hút lượng khách đến với Tày’s Homestay khi khách đến lưu trú chúng tôi có những trải nghiệm cho khách, ví dụ cho khách nghe những làn điệu hát Then, đàn Tính và nhảy sạp. Ngoài ra, còn có những tour leo núi và khách nước ngoài họ thích trải nghiệm đi cấy ruộng, lấy củi, làm việc thường ngày cùng gia đình bản địa".
Nguyễn Kim Phương, công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Cao Bằng năm 2023 - ảnh 2

Tày’s Homestay của chị Nguyễn Kim Phương được xây dựng khang trang, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống và hiện đại, khắc phục một số nhược điểm của nhà sàn truyền thống dân tộc Tày. Ngôi nhà vẫn để tường đá và mái ngói âm dương nhưng nhược điểm của mái ngói âm dương là khi mưa bão, hay có mưa đá thì dễ bị thủng, nên ở dưới mái ngói chị Phương thiết kế 2 lớp trần tôn sau đó mới lợp mái ngói âm dương lên trên để phòng khi mưa bão không bị hỏng. Nhà sàn truyền thống người Tày thấp nên  Tày’s Homestay được xây dựng cao khách đi lại thuận tiện, dễ dàng. Tày’s Homestay của chị Phương đa dạng, phong phú các dịch vụ, hoạt động trải nghiệm phục vụ du khách. Nhờ vậy, Dự án “Du lịch cộng đồng Tày’s Homestay” của chị Nguyễn Kim Phương đã nhận được nhiều giải thưởng. Chị Nguyễn Kim Phương cho biết: Năm 2022, tôi tham gia chương trình khởi nghiệp thanh niên nông thôn do tỉnh đoàn Cao Bằng tổ chức. Mô hình của tôi là du lịch cộng đồng Tày’s Homestay kết hợp với nghề đan lát và làm nón Tày, tôi giành được giải Nhất. Năm 2023, tôi tham dự chương trình khởi nghiệp thanh niên nông thôn Trung ương, dự án Tày’s Homestay đoạt giải Ba toàn quốc. Tôi đã được Hiệp hội du lịch tỉnh Cao Bằng khen thưởng vì có thành tích đóng góp cho ngành du lịch tỉnh Cao Bằng.

Nguyễn Kim Phương, công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Cao Bằng năm 2023 - ảnh 3Bằng khen công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Cao Bằng năm 2023. Ảnh: Ngọc Anh

Làng Khuổi Ky hiện có hơn 100 hộ dân, 100% là dân tộc Tày, trong làng có 17 hộ kinh doanh Homestay. Tày’s Homestay của chị Nguyễn Kim Phương thu hút khá đông du khách, là điểm sáng trong kinh doanh du lịch ở làng Khuổi Ky. Chị Phương cũng là người tích cực tham gia các phong trào văn hóa, tình nguyện, công tác dân vận tại địa phương và đã được các cấp khen thưởng vì có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Chị Hoàng Thị Đôi, một người làm công ở Tày’s Homestay, cho biết: Chị Phương là người năng động, sáng tạo trong công việc, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Tôi thấy chị Phương rất tốt, thương người. Chị tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Tôi làm ở Tày’s Homestay được gần 1 năm rồi. Thu nhập tôi được 6 triệu đồng/tháng.

Ham học hỏi và quyết tâm vượt khó, chị Nguyễn Kim Phương đã xây dựng thành công mô hình kinh doanh dịch vụ Homestay. Mong muốn của chị là làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Tày và tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác